Robot mà bất cứ chị em nào cũng ao ước sở hữu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Robot này có tên Moley Kitchen, nó có thể tự nấu hơn 5.000 món ăn hảo hạng mà chủ nhân không cần phải động tay vào bất cứ bước nào

Robot Moley có thể tự nấu ăn và dọn dẹp căn bếp (Ảnh: The Guardian)
Robot Moley có thể tự nấu ăn và dọn dẹp căn bếp (Ảnh: The Guardian)

Mới đây một công ty ở Anh có trụ sở tại London vừa tuyên bố chế tạo thành công một mẫu robot có thể tự nấu ăn, tự rửa bát, tự dọn nhà mà chủ nhân không cần thực hiện bất kỳ một bước nào.

Đây là một sản phẩm của nhà khoa học máy tính, nhà toán học người Nga Mark Oleynik. Robot trên có tên Moley Kitchen, có thể nấu được các bữa ăn có tiêu chuẩn nhà hàng mà người chủ không cần phải động tay.

Robot Moley được phát triển với sự hỗ trợ của Tim Anderson - một nhà sáng tạo ẩm thực và là người chiến thắng trong cuộc thi MasterChef được tổ chức năm 2011. Các kỹ thuật nấu ăn của Anderson được sao chép dưới dạng không gian 3 chiều và robot Moley sẽ thực hiện theo những thao tác đó. Tại buổi ra mắt, Anderson và các đầu bếp đồng nghiệp là Nicole Pisani và Andrew Clarke đã nấu 30 món ăn để so sánh khả năng nấu nướng với robot Moley Kitchen.

Hàng tháng, robot Moley sẽ được cập nhật thêm những công thức món ăn mới giúp cho thực đơn của chủ nhân ngày càng đa dạng hơn. Hiện tại thực đơn mà robot Moley có thể nấu lên đến hơn 5.000 món.

Robot Moley được trang bị hai cánh tay với các bàn tay đầy đủ các khớp nối giúp cho quá trình nấu nướng trở nên linh hoạt. Hai cánh tay này được công ty Moley Robotics hợp tác cùng công ty Schunk chế tạo ra. Schunk là một công ty sản xuất robot thuộc loại hàng đầu thế giới tại Đức. Hai cánh tay trên được cho là có thể tái tạo lại các cử động của đôi tay người một cách khá chính xác. Hai bàn tay này sẽ giúp Robot Moley lấy nguyên liệu trong tủ lạnh thông minh, điều chỉnh nhiệt độ lò nướng, đổ nguyên liệu vào nồi, trộn các nguyên liệu và quan trọng Moley có thể dọn các món ăn đã nấu ra đĩa như một đầu bếp thực thụ. Ngoài ra robot Moley còn có thể cảnh báo bạn khi lượng thực phẩm trong tủ lạnh sắp cạn kiệt.

Nếu bạn cho rằng việc Robot Moley sẽ làm cho căn bếp của bạn trở nên lộn xộn khi nấu các món ăn thì điều này hoàn toàn sai. Nhà sáng lập Oleynik cho biết, Moley sẽ tự động dọn dẹp sau khi hoàn thành những món ăn.

Đây quả là một robot hữu dụng, nhất là đối với những chị em lười nấu ăn. Tuy nhiên, giá robot Moley không hề rẻ chút nào, rơi vào khoảng 248.000 bảng Anh (khoảng hơn 7 tỉ VNĐ). Với số tiền trên bạn có thể mua cho mình một ngôi nhà khang trang, một chiếc xe hơi đắt đỏ. Oleynik thừa nhận rằng Moley có giá rất cao, nhưng hiện tại đã có hơn 1.000 yêu cầu mua hàng. Công ty hy vọng sẽ có thể đưa ra mức giá phải chăng hơn trong tương lai.

Nhà sáng lập Oleynik chia sẻ tại GITEX rằng :" Đây là robot nhà bếp tự động đầu tiên được bán cho người tiêu dùng trên thế giới. Giống như tất cả những công nghệ đột phá trên ô tô, TV, máy tính v.v... Robot Moley sẽ thu hút được rất nhiều sự quan tâm của những người đam mê công nghệ, các chuyên gia và những người tiêu dùng. Chúng tôi tin rằng giá của robot Moley sẽ giảm đáng kể trong tương lai gần nhờ số lượng sản xuất lớn, hiệu quả sản xuất và tính kinh tế theo quy mô".

Theo The Guardian