Robot độc đáo, có thể tự đi học thay học sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Học sinh có thể tương tác với giáo viên và các bạn học một cách bình thường mà không cần phải đến lớp học
Robot độc đáo, có thể tự đi học thay học sinh (Ảnh: Reuters)
Robot độc đáo, có thể tự đi học thay học sinh (Ảnh: Reuters)

Joshua Martinangeli, 7 tuổi sống tại Đức. Cậu bé này vì lý do sức khỏe đã không thể đến trường như những bạn học đồng trang lứa. Tuy nhiên cậu bé này vẫn có thể tương tác với giáo viên và bạn học của mình thông qua một robot đại diện. Chú robot này có nhiệm vụ ngồi trong lớp học thay cho cậu và gửi tín hiệu nhấp nháy khi Joshua muốn phát biểu.

Joshua, 7 tuổi đang tham dự buổi học ở trường của mình thông qua một robot đại diện, được đặt trong lớp học của cậu tại Berlin, Đức ngày 13 tháng 1 năm 2022 (Ảnh: Reuters)

Joshua, 7 tuổi đang tham dự buổi học ở trường của mình thông qua một robot đại diện, được đặt trong lớp học của cậu tại Berlin, Đức ngày 13 tháng 1 năm 2022 (Ảnh: Reuters)

"Những đứa trẻ vẫn có thể nói chuyện, cười và thậm chí là tán gẫu trong giờ học cùng cậu ấy", Ute Winterberg, Hiệu trưởng trường Pusteblume-Grundschule ở Berlin, nói với Reuters.

Joshua ngồi cạnh mẹ và anh trai, cậu bé đang tham gia một buổi học ở trường thông qua robot đại diện (Ảnh: Reuters)

Joshua ngồi cạnh mẹ và anh trai, cậu bé đang tham gia một buổi học ở trường thông qua robot đại diện (Ảnh: Reuters)

Joshua không thể đến lớp học vì cậu bé mắc bệnh phổi nặng và luôn phải đeo một chiếc ống thở bên mình, mẹ của Joshua, bà Simone Martinangeli cho biết.

Dự án là sáng kiến tư nhân được hội đồng địa phương ở Marzahn-Hellersdorf, Berlin chi trả. "Chúng tôi đã mua bốn avatar robot cho các trường học. Động lực là do Covid-19, nhưng tôi nghĩ đây sẽ là tương lai được ứng dụng ngay cả khi đại dịch được kiểm soát", Torsten Kuehne, ủy viên hội đồng giáo dục của quận cho biết.

Cậu bé có thể tương tác với cô giáo và các bạn mà không cần đến lớp (Ảnh: Reuters)

Cậu bé có thể tương tác với cô giáo và các bạn mà không cần đến lớp (Ảnh: Reuters)

"Đôi khi vì một số lý do mà những đứa trẻ không thể đến lớp học trục tiếp. Khi đó, robot đại diện có thể cho đứa trẻ đó cơ hội tiếp tục là một phần của cộng đồng", Kuehne chia sẻ. Dự án sử dụng robot đại diện đang được ông đề xuất trong các cuộc họp ở cấp tiểu bang để có thể sử dụng rộng rãi hơn.

Theo Reuters