Robot chim ưng bảo vệ không phận phi trường

Tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi máy bay va chạm với chim. Vì vậy robot chim ưng có tên gọi Robird (ảnh) được sáng chế để bảo vệ không phận phi trường Weeze tại Đức, nhiệm vụ của Robird là dọa cho các loài chim khác tránh xa. 
Ảnh: Đại học Twente
Ảnh: Đại học Twente

Chim robot này được thiết kế bởi nhóm các nhà nghiên cứu người Hà Lan tại Đại học Twente, đơn vị phụ trách kinh doanh là Công ty Clear Flight Solutions.

Hãng tin UPI dẫn lời Nico Nijenhuis, Giám đốc điều hành công ty, cho biết họ đã thử nghiệm cho bay Robird tại nhiều địa điểm, và lần đầu tiên là bay trên phi trường. Sân bay Schiphol đã được quan tâm trong nhiều năm nay, nhưng luật pháp Hà Lan không cho phép thực hiện. Ngược lại ở Đức thì dễ dàng hơn, nên nhóm phát triển chọn Weeze.

Hiện nay việc kiểm soát gia cầm tại các sân bay là rất khó khăn và tốn kém. Trên toàn thế giới, sự va chạm giữa chim và máy bay gây thiệt hại hằng năm với tổng trị giá hàng tỉ USD.

Theo Thanh Niên