Rheinmetall và Elbit Systems ra mắt pháo tự hành bánh lốp tự động tầm trung

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tháng 3/2023, công ty Đức Rheinmetall và Elbit Systems của Israel thực hiện thành công cuộc trình diễn bắn đạn thật pháo tự hành bánh lốp 155mm L52 tự động, thực hiện trên trường bắn Shivta miền nam Israel.

Hệ thống Rheinmetall và Elbit Pháo tự hành bánh lốp 155mm L52 tự động. Ảnh Military Leak
Hệ thống Rheinmetall và Elbit Pháo tự hành bánh lốp 155mm L52 tự động. Ảnh Military Leak

Asia Pacific Defence Reporter cho biết, cuộc trình diễn bắn đạn thật có sự tham dự của các quan chức quân sự cấp cao của Vương quốc Anh, Đức, Hà Lan và Hungary. Năm 2022, Rheinmetall và Elbit Systems đã ký một thỏa thuận hợp tác phát triển, sản xuất và đưa ra thị trường hệ thống pháo tự hành bánh lốp 155mm tự động cho châu Âu.

Elbit Systems và Rheinmetall trình diễn bắn đạn thật lựu pháo tự hành 155mm tự động. Video Elbit Systems.

Dẫn đầu bởi nhóm Rheinmetall Landsysteme GmbH, đội “Rheinmetall-Elbit” sẽ giới thiệu sản phẩm cạnh tranh cho chương trình “Hệ thống vũ khí tương lai, hỏa lực gián tiếp, tầm trung (ZukSysIndF)”của Đức, chương trình này nhằm hiện đại hóa và tăng cường khả năng chiến đấu của pháo binh quân đội Đức (Bundeswehr).

John Abunassar, trưởng bộ phận Hệ thống phương tiện của Rheinmetall và Yehuda (Udi) Vered, tổng giám đốc công ty Elbit Systems phát biểu trong một tuyên bố chung: “Chúng tôi tự hào giới thiệu với thế giới hệ thống pháo 155mm tiên tiến này. Cuộc trình diễn thành công lựu pháo tự động làm nổi bật sức mạnh tổng hợp và công nghệ tiên tiến của nhóm Rheinmetall-Elbit, một nhóm duy nhất có khả năng cung cấp cho các lực lượng vũ trang Đức và các quốc gia khác những loại lựu pháo tiên tiến với những tính năng vượt trội. Chúng tôi tin rằng dự án chung Đức-Israel sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ giữa hai quốc gia và các lực lượng vũ trang của chúng ta”.

Kế hoạch hợp tác giữa Rheinmetall và Elbit được xây dựng trên cơ sở các chương trình mua sắm lựu pháo tự hành bánh lốp hoàn toàn tự động mà Elbit đã ký với Israel và những khách hàng khác.

Trên cơ sở này, một hệ thống hoàn thiện về mặt kỹ thuật đã sẵn sàng, cho phép tích hợp lựu pháo 155 mm Rheinmetall vào tháp pháo không người lái, được điều khiển hoàn toàn bằng robot của hệ thống Elbit. Quá trình tích hợp hiện đang trong giai đoạn nâng cao thuộc quy trình xác minh tính phù hợp, linh hoạt và hiệu quả. Quy trình này giúp giảm thiểu rủi ro phát triển và cho phép hiện thực hóa khả năng sẵn sàng chiến đấu nhanh hơn.

Tại thời điểm hiện nay, quá trình chuyển giao công nghệ song phương chuyên sâu đang được tiến hành, làm tăng tính sẵn có của những bí quyết và thành phần sản xuất nội địa. Rheinmetall hiện đang tiến hành sửa đổi, điều chỉnh hệ thống phù hợp những yêu cầu vận hành của Châu Âu và quy trình phê duyệt theo quy định xuất khẩu của Đức.

Phaotuhanhbanhlop02.jpg
Phaotuhanhbanhlop03.jpg
Phaotuhanhbanhlop04.jpg
Hệ thống Rheinmetall và Elbit Pháo tự hành bánh lốp 155mm L52 tự động. Ảnh Military Leak

Rheinmetall, công ty công nghệ có trụ sở tại Düsseldorf cung cấp pháo L52 155mm đã qua thử nghiệm; xe vận tải chiến thuật HX 10×10 với tính cơ động cao, cabin được bọc thép chống đạn bộ binh; các linh kiện điện tử tiên tiến cho bộ cảm biến giải pháp tự động hóa và hệ thống điều khiển hỏa lực tự động.

Rheinmetall hiện đã nghiên cứu phát triển giải pháp hiện đại hóa trong tương lai bằng phương thức nâng cao tầm bắn của lựu pháo. Sau loại pháo L52, được chứng minh trong chiến đấu và phiên bản A1 tiên tiến, lựu pháo tự hành bánh hơi mới được thiết kế để tích hợp pháo L60 trong tương lai.

Lựu pháo L60 đang được phát triển, có buồng nòng lớn hơn đáng kể, đường nòng 60 caliber. Khẩu pháo này có thể có tầm bắn lên tới 83 km với loại đạn tương thích với Bản ghi nhớ chung về đạn đạo của NATO (JBMoU). Pháo tự hành bánh lốp Rheinmetall-Elbit đáp ứng những thông số kỹ thuật của Bundeswehr đối với một hệ thống hỏa lực gián tiếp tầm trung trên nền tảng các phương tiện cơ giới bánh lốp tương lai.

Theo Asia Defense Reporter