Quốc vương Brunei Darussalam khai trương Trung tâm Tiếng Anh UBD-FPT tại Đà Nẵng

VietTimes -- Ngày 10/11, Nhân sự kiện Hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế APEC tại Đà Nẵng, Ngài Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah-Quốc vương Brunei Darussalam đã chính thức khai trương Trung tâm Tiếng Anh UBD-FPT Global Centre tại Đà Nẵng.
Quốc vương Brunei Darussalam ký quyết định chính thức khai trương Trung tâm tiếng Anh UBD - FPT Global Centre tại Đà Nẵng
Quốc vương Brunei Darussalam ký quyết định chính thức khai trương Trung tâm tiếng Anh UBD - FPT Global Centre tại Đà Nẵng
Tại buổi lễ, Quốc vương Brunei Darussalam đã ký quyết định chính thức khai trương Trung tâm tiếng Anh UBD - FPT Global Centre tại Đà Nẵng và tham quan cơ sở vật chất, môi trương đào tạo tại Trung tâm.
Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đánh giá sự kiện là bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Brunei và Đà Nẵng là TP vinh dự được đóng góp. 
Với vai trò là trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội của miền Trung Việt Nam, Đà Nẵng luôn chào đón các nhà đầu tư quốc tế cũng như các dự án hợp tác giữa Việt Nam với các nền kinh tế APEC nói chung, ASEAN nói riêng, trong đó có Brunei. 
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng hy vọng, Trung tâm tiếng Anh UBD - FPT sẽ đóng góp tích cực vào các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trên địa bàn thành phố. Đồng thời bày tỏ mong muốn, Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah và lãnh đạo Đại học Quốc gia Brunei sẽ tiếp tục hỗ trợ và song hành cùng TP Đà Nẵng.
Nhất là dự án Trung tâm Tiếng Anh giữa trường Đại học FPT và Đại học Quốc gia Brunei sẽ thành công, trở thành một địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho tiến trình hội nhập quốc tế của Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung. Về phía Đà Nẵng, TP sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các cán bộ, giáo viên Brunei sinh sống, làm việc lâu dài tại Đà Nẵng, cũng như hỗ trợ dự án phát triển hơn nữa trong tương lai.
Được biết, Trường Đại học FPT và Đại học Quốc gia Brunei (UBD) chính thức đặt quan hệ hợp tác từ tháng 7/2013. Với thế mạnh nằm trong Top 200 trường hàng đầu châu Á và Top 50 trường Đại học trẻ hàng đầu thế giới, chương trình đào tạo và đội ngũ giảng viên của Đại học Quốc gia Brunei được xây dựng và phát triển một cách chuyên nghiệp với sự công nhận rộng rãi từ nhiều trường đại học hàng đầu trên thế giới. Và Trung tâm tiếng Anh UBD-FPT sẽ tạo ra một môi trường campus quốc tế cho học sinh, sinh viên Việt Nam.
Dự kiến, phía Đại học Quốc gia Brunei sẽ cử 13 giáo viên giảng dạy tại Trung tâm và chịu trách nhiệm về chương trình đào tạo, trường Đại học FPT chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất và tuyển sinh. Đây là 1 trong 2 dự án hợp tác đào tạo quan trọng giữa Trường Đại học FPT và Đại học Quốc gia Brunei (UBD).