Quốc hội sẽ miễn nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu

VietTimes -- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết thông tin này tại phiên họp thứ 15 vào chiều 11/10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH). Phiên họp này có nội dung chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 4, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 23/10 tới tại Hà Nội.
Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu. Ảnh: Tuổi trẻ
Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu. Ảnh: Tuổi trẻ

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức vụ của Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu và Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa, sau đó Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới.

Tại phiên họp thứ 15 này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét các tờ trình về nhân sự lãnh đạo cấp cao.

“Do mới kết thúc Hội nghị Trung ương 6 sáng nay nên Ban Công tác phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương để chiều 13/10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự của Chính phủ để kịp trình Quốc hội vào khoảng cuối tuần thứ nhất, đầu tuần thứ hai theo chương trình kỳ họp thứ 4 đối với việc miễn nhiệm chức danh Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ GTVT. Trên cơ sở miễn nhiệm thì trình nhân sự mới để Quốc hội quyết định” - Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Tổng thanh tra chính phủ Phan Văn Sáu sinh năm 1959, quê huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Ông đã từng nắm các chức vụ Giám đốc công ty cơ khí An Giang, Giám đốc sở Sở Thương mại - Du lịch, Giám đốc Sở KHĐT, Bí thư Thị ủy Châu đốc, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư tỉnh ủy – chủ tịch HĐND tỉnh An Giang.

Từ tháng 10/2015 – 4/2016, ông là Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương và từ 4/2016 – nay là  Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ.