Quốc hội sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

VietTimes -- Dự kiến, phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV sẽ bắt đầu từ ngày 13/6. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện là thành viên Chính phủ thứ hai đăng đàn trả lời chất vấn. Nội dung chất vấn có thể sẽ liên quan vấn đề "cấp phép Quốc ca" và "quy hoạch Sơn Trà".
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện có thể sẽ trả lời chất vấn về các vấn đề liên quan đến "cấp phép Quốc ca" và "quy hoạch Sơn Trà"
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện có thể sẽ trả lời chất vấn về các vấn đề liên quan đến "cấp phép Quốc ca" và "quy hoạch Sơn Trà"

Thông tin trên được nêu ra tại chương trình chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội vừa được Văn phòng Quốc hội thông báo.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện sẽ đăng đàn trả lời về vấn đề quản lý, cấp phép các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; khai thác, sử dụng các công trình văn hóa, thể thao; tổ chức lễ hội; giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử; xây dựng nếp sống văn hóa và bảo tồn, phát triển văn hóa xã hội; công tác quản lý và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch ngành du lịch... Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ.
Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ nghe Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ chủ trì điều hành phiên chất vấn.
Tại phiên chất vấn lần này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là người đầu tiên trả lời chất vấn về cơ cấu lại ngành nông nghiệp; biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, phát triển nông nghiệp bền vững… Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng sẽ thay mặt Thủ tướng trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ.
Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ chất vấn Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến về thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh; giá thuốc và quản lý nhà nước về giá thuốc; việc đầu tư cho y tế cơ sở...
Nhóm vấn đề chất vấn cuối cùng là lĩnh vực kế hoạch đầu tư, gồm giải pháp cụ thể để huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển; việc phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý, kiểm soát, tránh lãng phí trong đầu tư công...
Trước khi Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc hoạt động chất vấn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội trong 40 phút, từ 16h5 đến 16h45 ngày 15/6.
Đây là lần đầu tiên Thủ tướng trả lời chất vấn trực tiếp tại một kỳ họp giữa năm. Theo thông lệ, người đứng đầu Chính phủ chỉ đăng đàn ở kỳ họp cuối năm, còn tại cuộc họp giữa năm, Thủ tướng sẽ ủy quyền một Phó Thủ tướng trả lời thay.
Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước của Bộ văn hóa đã để xảy ra những sự việc khiến dư luận bức xúc. Hồi tháng ba, Cục Nghệ thuật biểu diễu đột ngột yêu cầu dừng lưu hành năm ca khúc trước 1975 để thẩm định, rồi sau đó phải cho lưu hành lại. Tiếp đó, 300 ca khúc cách mạng, bao gồm cả  Tiến quân ca, được cập nhật vào danh mục trên website của Cục gây hiểu nhầm là các tác phẩm nổi tiếng bỗng dưng "được" cấp phép phổ biến. 
Trong lĩnh vực du lịch, ngày 2/6, văn bản do Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái ký nêu tại tọa đàm "Phát triển du lịch bền vững khu du lịch quốc gia Sơn Trà" cho rằng ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội du lịch TP Đà Nẵng, đã phát biểu các ý kiến liên quan đến Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà "thiếu chính xác". Chỉ sau 2 ngày, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã ra quyết định thu hồi văn bản ngày 2/6 do có một số nội dung "chưa phù hợp, dễ gây hiểu lầm".