Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng GTVT, Tổng Thanh tra Chính phủ

VietTimes --Chiều 26/10, với tỷ lệ chấp thuận rất cao, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể vào chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT và ông Lê Minh Khái vào chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ.
Ông Nguyễn Văn Thể (trái) và ông Lê Minh Khái. Ảnh: Hà Nội mới
Ông Nguyễn Văn Thể (trái) và ông Lê Minh Khái. Ảnh: Hà Nội mới

Cụ thể, có 461/466 (tỷ lệ 93,98%) đại biểu đồng ý phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể giữ chức vụ Bộ trưởng Giao thông Vận tải. Trong khi đó, số phiếu dành cho ông Lê Minh Khái là 464/466 (tỷ lệ 94,5%)

Sau đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Với 91,04% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với ông Nguyễn Văn Thể và Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Lê Minh Khái.

Trước đó, ông Thể và ông Khái được Bộ Chính trị giới thiệu cho hai chức danh trên.

Chiều 25/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đọc tờ trình đề nghị Quốc hội chấp thuận phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể và ông Lê Minh Khái.

Trước khi được phê chuẩn làm Bộ trưởng GTVT, ông Nguyễn Văn Thể là Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng.

Trước đó nữa, ông Thể là Thứ trưởng Bộ GTVT giai đoạn 2013 - 2015.

Trước khi được phê chuẩn làm Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Lê Minh Khái là Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu.

Trước đó nữa ông Khái là Phó tổng Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2007 - 2014.