Quảng Trị: Cách ly 20 người liên quan đến 2 khách du lịch mắc COVID-19

VietTimes – Theo thông tin khai báo y tế, lịch trình của bệnh nhân 727 và 736 có dừng lại Quảng Trị. Địa phương đã nhanh chóng truy vết 20 người tiếp xúc gần để cách ly theo quy định.
Quảng Trị cách ly 20 người liên quan đến bệnh nhân 727 và 736. Ảnh minh họa: Minh Thúy.
Quảng Trị cách ly 20 người liên quan đến bệnh nhân 727 và 736. Ảnh minh họa: Minh Thúy.

Cụ thể, có 2 trường hợp phải cách ly tập trung và 18 người chỉ định cách ly tại nhà. Lịch trình của các bệnh nhân đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Trị công bố, đồng thời xử lý y tế tại các các địa điểm liên quan.

Bệnh nhân 727 (nam giới, sống tại Đà Nẵng) đã đến tham quan địa đạo Vịnh Mốc và viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn (thuộc H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) trong khoảng thời gian 8:00 đến 11:00 ngày 24/7. Người này lưu trú tại khách sạn Hữu Nghị (68 Trần Hưng Đạo, TP.Đông Hà, Quảng Trị) vào ngày 29/7.

Bệnh nhân 736 (giới tính nam, sống tại Đà Nẵng) đã lưu trú tại khách sạn T & T (552 Lê Duẩn, TP.Đông Hà) vào ngày 23/7.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị yêu cầu tiếp tục rà soát, kiểm tra các trường hợp có liên quan đến lịch trình di chuyển trên. Các cơ quan chức năng khuyến cáo, nếu có di chuyển qua những địa điểm nêu trên, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ, nhất là các trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm.

Hiện tại, Quảng Trị đã ghi nhận 2 ca nhiễm COVID-9 là bệnh nhân 749 (sống tại thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, H.Vĩnh Linh) và bệnh nhân 750 (sống tại tổ 5A, KP.1, P.Đông Lễ, TP.Đông Hà), phong tỏa khu vực có 1.300 người.