Quảng Ninh: Nam sinh là F1 của bệnh nhân 1347 đã âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Sáng nay (2/12), nam sinh là học sinh của bệnh nhân 1347 – giáo viên dạy tiếng Anh đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Khu vực cách ly (Ảnh: Minh Thuý)
Khu vực cách ly (Ảnh: Minh Thuý)

Thông tin với PV VietTimes về trường hợp F1 của bệnh nhân 1347 mắc COVID-19, ông Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh – cho biết: Hiện tỉnh đang cách ly một nam sinh là học trò của bệnh nhân 1347 mắc COVID-19. Trong sáng nay, nam sinh này đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, vào ngày 27/11, nam sinh V.B.G.P., 12 tuổi, sống ở quận 10, TP. Hồ Chí Minh đã đi học tại Trung tâm ngoại ngữ Anh ngữ KEY English (phường 12, quận Tân Bình và phường 2, quận 10, TP. Hồ Chí Minh) do bệnh nhân 1347 giảng dạy. Chiều cùng ngày, cháu P. về nhà riêng tại TP. Hồ Chí Minh.

Đến 5h ngày 28/11, cháu P. cùng bố và chị gái bắt taxi đến sân bay Tân Sơn Nhất để bay tới Vân Đồn, Quảng Ninh vào lúc 9h15 cùng ngày.

Trong thời gian ở TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, cháu P. đã tiếp xúc gần với khoảng 8 người thân đều sống ở phường Cẩm Thành, TP. Cẩm Phả.

Ngày 30/11, sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, cháu P. và 8 người thân đã được cách ly tại Trung tâm Y tế TP. Cẩm Phả. Cơ quan y tế TP. Cẩm Phả đã phun khử khuẩn những nơi mà cháu P. từng có mặt.