Quảng Ninh muốn xây hầm Cửa Lục với mức đầu tư trên 7.875 tỷ đồng

VietTimes -- Dự kiến năm 2019, tỉnh Quảng Ninh sẽ xây dựng hầm xuyên vịnh Cửa Lục với tổng vốn đầu tư trên 7.875 tỷ đồng. Đường hầm này nhằm phá thế độc đạo của cầu Bãi Cháy hiện nay.
Cầu Bãi cháy nhìn từ cáp treo của Sungroup. Ảnh:Sungroup
Cầu Bãi cháy nhìn từ cáp treo của Sungroup. Ảnh:Sungroup

Hiện, việc xây hầm đã được triển khai thành Dự án Xây dựng hầm qua vịnh Cửa Lục, thành phố Hạ Long, tiến hành tới bước đề xuất hướng tuyến thực hiện dự án.

Theo đó, trong 6 phương án hướng tuyến, tư vấn đã đề xuất tỉnh chọn phương án 1 với việc kết nối được 2 trục chính trên 2 bờ vịnh Hạ Long là đường Hạ Long (bên Bãi Cháy) và Lê Thánh Tông (bên phía Hạ Long). Đồng thời, phương án này cũng thuận lợi cho quá trình thi công.

Theo đó, phương án này có điểm đầu nằm trên đường Hạ Long (Bãi Cháy), ngay phía sau và cách nút giao thông vào cổng Công viên Sun World Hạ Long khoảng 50m. Điểm bên phía thành phố Hạ Long nằm trên đường Lê Thánh Tông, cách ngã 5 giao với Đường 25/4 khoảng 50m.

Theo đề xuất, hầm Cửa Lục có kết cấu hầm chính qua vịnh Cửa Lục là hầm dìm với 6 làn xe, tổng chiều dài dự án 2.140m, tổng vốn đầu tư khoảng trên 7.875 tỉ đồng, hoàn thành sau 4 năm kể từ ngày khởi công.

Tỉnh Quảng Ninh dự kiến việc lựa chọn hướng tuyến, thực hiện các thủ tục xin ý kiến Chính phủ và khởi công sẽ xong trong năm 2019. Hiện, chưa rõ nhà đầu tư dự án này.