Quảng Nam yêu cầu không thông tin suy luận về công tác cán bộ tỉnh

VietTimes -- Sở TT-TT tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ quan báo chí không thông tin, suy luận nhiều về công tác cán bộ của tỉnh Quảng Nam. Tất cả chờ kết luận chính thức của Thường trực Tỉnh ủy.

Chiều 15/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí quý 4/2017 và định hướng Quý 1/2018.
Chiều 15/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí quý 4/2017 và định hướng Quý 1/2018.
Chiều 15/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí quý 4/2017 và định hướng Quý 1/2018. Hội nghị có sự tham dự của Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Nam, đại diện UBND tỉnh,… cùng đại diện các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn.
Tại Hội nghị, Sở TT-TT tỉnh Quảng Nam đánh giá cao công tác tuyên truyền báo chí trong quý 4/2017 vừa qua. Cụ thể, báo chí đã kịp thời đưa tin, phản ánh các vấn đề thời sự, chính trị, kinh tế-xã hội, an ninh quốc tròng,… trên địa bàn tỉnh với mật độ khoảng 30 tin bài/ngày. Đồng thời kịp thời thông tin các chủ trương chính sách đến với người dân, cũng như phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; phát hiện và thông tin kịp thời các vấn đề bức xúc trong mọi lĩnh vực đời sống, kịp thời biểu dương các điển hình trong phong trào thi đua yêu nước,…
Đặc biệt, trong thời gian qua, các cơ quan báo chí đã góp phần quảng bá hình ảnh của Quảng Nam đến bạn bè trong nước và quốc tế thông qua các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn như: Sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017; sự kiện Ngày Hàn Quốc tại Quảng Nam,…
Báo cáo tại Hội nghị, Ban tổ chức cho biết, kinh tế tỉnh Quảng Nam trong Quý 4/2017 tăng trưởng khá, GRDP năm 2017 tăng 5,83% so với cùng kỳ năm 2016; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp chiếm 87,4%; khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 12,6%; GRDP bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng/người, tăng 3,6 triệu đồng/người so với năm 2016; Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 86.400 tỷ đồng, tăng 1,56% so với năm 2016; Tổng thu ngân sách đạt hơn 20.950 tỷ đồng, đạt dự toán đề ra;…
Theo Sở TT-TT, trong năm 2017, Sở TT-TT Quảng Nam đã cấp 210 giấy phép. Trong đó, có 8 giấy phép hoạt động Trang tin điện tử các loại, 46 văn bản xác nhận hoạt động in, 4 văn bản xác nhận phóng viên thường trú,…
Chỉ đạo định hướng công tác báo chí quý 1/2018, Sở TT-TT tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH TƯ Đảng khóa XII; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động mừng kỷ niệm thành lập Đảng, công tác chuẩn bị mừng Xuân Mậu Tuất 2018; Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh ATTP và các Lễ hội truyền thống trong dịp Tết; Tuyên truyền kết quả Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 khóa XXI; Tuyên truyền các ngày lễ lớn; Tuyên truyền kết quả phát triển KT-XH, biển đảo, biên giới, an ninh quốc phòng, đối ngoại,..
Đặc biệt, Sở TT-TT tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ quan báo chí không thông tin, suy luận nhiều về công tác cán bộ của tỉnh Quảng Nam. Tất cả chờ kết luận chính thức của Thường trực Tỉnh ủy. Đồng thời thông tin định hướng dư luận về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm như: chống bạo hành trẻ em, phòng chống dịch bệnh, các hoạt động khởi nghiệp,…