Quảng Nam: Sạt lở núi kinh hoàng tại Bắc Trà My vùi lấp người đi đường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes –  Một vụ sạt lở đất núi nghiêm trọng xảy ra tại khu vực chân đập thủy điện Sông Tranh 2 (địa phận xã Trà Tân, Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) vào lúc 14h45 chiều nay, ngày 11/11, khiến người đi đường bị vùi lấp.

Người đi đường thất thần tháo chạy khỏi đống đất đá từ trên cao đổ xuống (ảnh cắt từ clip)
Người đi đường thất thần tháo chạy khỏi đống đất đá từ trên cao đổ xuống (ảnh cắt từ clip)

Chiều tối ngày 11/1, ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My xác nhận vụ việc xảy ra vào lúc 14h45 chiều cùng ngày, tại tuyến Quốc lộ 40B xã thuộc địa phận xã Trà Tân (huyện Bắc Trà My).

Vụ sạt lở đất khiến 7 người đang đi đường phải tháo chạy, bỏ lại phương tiện. Trong đó, may mắn 6 người thoát nạn và bị thương, còn 1 người mất tích.

Tại hiện trường, hàng ngàn m3 đất đá, nước bùn và cây cối bị sạt xuống từ đỉnh núi đổ xuống, lấp luôn cả đoạn tuyến Quốc lộ 40B qua khu vực này dài đến cả trăm mét. Nhiều xe máy của người dân bị vùi lấp, trượt dọc theo tuyến mương nước phía ta luy.

Clip: Hiện trường vụ sạt lở vùi lấp 7 người đi đường (Ảnh: Nguyên Hà)

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân và lực lượng tại chỗ đã đào bới, tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp và cấp cứu người bị nạn.

Hậu quả có 2 người bị thương nặng là ông Đoàn Ngọc Hùng (thị trấn Trà My, Bắc Trà My, Quảng Nam) bị gãy chân và ông Huỳnh Văn Thanh (quê TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) đã được đưa về cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My.

Clip: Hiện trường sau vụ sạt lở (ảnh: Nguyên Hà)

Nạn nhân mất tích là ông Huỳnh Văn Hạ (52 tuổi, quê huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Hiện cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân.

VietTimes tiếp tục cập nhật thông tin...