Quảng Nam: Khởi động chuẩn bị Festival Di sản lần thứ VI

(VietTimes) -- Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-năm 2017 sẽ có chủ đề “Quảng Nam-Hành trình kết nối di sản” và dự kiến tổ chức từ ngày 09/6/2017-14/6/2017 tại các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam vừa Ban hành đề án tổ chức Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017 bao gồm các hoạt động như: Giao lưu các đô thị di sản thế giới; Hội thi Hợp xướng quốc tế; Liên hoan dân ca Bài chòi; Trình diễn nghi thức dựng cây Nêu của các dân tộc Việt Nam; Triển lãm “Di sản văn hoá biển, đảo Việt Nam”; Giao lưu với các tỉnh, thành phố nước ngoài có quan hệ hợp tác với tỉnh Quảng Nam và các địa phương trong tỉnh; Lễ hội sâm núi Ngọc Linh; Festival tơ lụa và thổ cẩm; Festival Diều quốc tế; Liên hoan Ẩm thực quốc tế; Trưng bày, giới thiệu Chuỗi di sản văn hóa Tháp Chăm các tỉnh miền Trung;...

Bên cạnh các hoạt động chính, còn có các hoạt động kỷ niệm 415 năm Dinh trấn Thanh Chiêm (Dinh trấn Quảng Nam); Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch biển Tam Thanh; Giải đua thuyền buồm Việt Nam mở rộng; Giải Lướt ván buồm vô địch thế giới; Giải Canoeing các câu lạc bộ toàn quốc; Chương trình “Hành trình xe cổ”; Diễn đàn du lịch miền Trung - Tây Nguyên; Hội thảo xúc tiến đầu tư Quảng Nam và gặp gỡ Ngoại giao đoàn; Hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam;...các doanh nghiệp, đơn vị, đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước tham gia.

Festival Di sản lần này sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh quảng bá, tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam và đặc trưng văn hóa địa phương Quảng Nam. Đồng thời là cơ hội để các nhà quản lý, giới khoa học, lịch sử,... trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa giữa các địa phương trong nước, giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

Bên cạnh đó, tạo điểm nhấn gắn kết cũng như giao lưu văn hóa giữa các vùng miền trong nước và quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân địa phương và du khách; xây dựng thương hiệu du lịch Quảng Nam; xây dựng sản phẩm và cơ sở hạ tầng du lịch trên địa bàn tỉnh.