Quảng Nam: Cháy ở nhà máy sản xuất xe bus Trường Hải

VietTimes -- Tối 2/2, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang đã xác nhận thông tin và cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.
Hiện trường vụ cháy tại Nhà máy sản xuất và lắp ráp xe bus thuộc Công ty cổ phần ôtô Trường Hải (Thaco), thuộc Khu phức hợp Công nghiệp ô tô Trường Hải (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam) (Ảnh bạn đọc cung cấp)
Hiện trường vụ cháy tại Nhà máy sản xuất và lắp ráp xe bus thuộc Công ty cổ phần ôtô Trường Hải (Thaco), thuộc Khu phức hợp Công nghiệp ô tô Trường Hải (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam) (Ảnh bạn đọc cung cấp)

Cụ thể, vào khoảng 18h tối ngày 2/2, tại Nhà máy sản xuất và lắp ráp xe bus, Công ty cổ phần ôtô Trường Hải (Thaco), thuộc Khu phức hợp Công nghiệp ô tô Trường Hải (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã xảy ra hỏa hoạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC, Công an tỉnh, các lực lượng chức năng đã có mặt để dập đám cháy và điều tra nguyên nhân. Được biết, đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu cũng có mặt để chỉ đạo chữa cháy và khắc phục hậu quả. Đến 22h cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên chưa có thông tin về thiệt hại do vụ hỏa hoạn gây ra. Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để phục vụ điều tra và xác định thiệt hại.

"Dự kiến ngày mai (3/2), UBND tỉnh Quảng Nam và phía Thaco sẽ có thông cáo báo chí cụ thể về vụ hỏa hoạn này. Hiện cơ quan chức năng đang nỗ lực chữa cháy và điều tra nguyên nhân nên chưa thể cung cấp thêm. Rất mong các cơ quan báo chí, truyền thông hợp tác để thông tin được chuẩn xác", ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam chia sẻ.

Quảng Nam, cháy, hỏa hoạn, nhà máy, xe bus, Trường Hải, Thaco, VietTimes
Một góc Nhà máy sản xuất và lắp ráp xe bus thuộc Công ty cổ phần ôtô Trường Hải (Thaco).

Trước đó, vào khoảng 18h tối ngày 7/4/2011, tại kho chứa sơn Nhà máy ô tô Trường Hải cũng đã xảy ra vụ cháy khiến lực lượng cảnh sát PCCC phải điều động 5 xe chữa cháy với hơn 70 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy, đồng thời tăng cường gần 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng Công an huyện Núi Thành có mặt để triển khai các phương án bảo vệ nhà máy và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A đoạn đi qua nhà máy ô tô Trường Hải. Cũng tại khu vực kho chứa sơn thuộc Nhà máy ô tô Trường Hải, vào tháng 7/2009 cũng xảy ra vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp này.

Được biết, Nhà máy sản xuất và lắp ráp xe bus Trường Hải được khởi công từ tháng 5/2010 trên diện tích 15 ha với tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng. Sau hơn 1 năm thi công, tháng 6/2011, Nhà mày chính thức đưa vào hoạt động và cho ra đời các đòng sản phẩm: Thaco Mobihome, Thaco County, Thaco Areo, Thaco Universe từ 18-51 chỗ ngồi; xe Buýt nội thành 30, 40, 60, 80 chỗ ngồi với tỷ lệ nội địa hóa từ 40-46%.