Quân Syria sắp đánh chiếm thị trấn cửa mở trên cao nguyên Golan

VietTimes -- Quân đội Syria thừa thắng đẩy mạnh tiến công trong khu vực Beit Jinn gần cao nguyên Golan, giải phóng thêm các địa bàn mới đang bị lực lượng khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) chiếm đóng.
Binh sĩ quân đội Syria pháo kích trên cao nguyên Golan - ảnh minh họa South Front
Binh sĩ quân đội Syria pháo kích trên cao nguyên Golan - ảnh minh họa South Front

Các đơn vị vũ trang Syria, chủ công là lữ đoàn số 42 thuộc sư đoàn Cơ giới số 4 tấn công vào chiến tuyến của nhóm Hay'at Tahrir Al-Sham trên vùng đồi gò phía đông thị trấn Mughar Al-Mir sáng ngày 17.12.2017, đã chiếm được một số địa bàn trong khu vực Beit Jinn.

Đặc biệt, quân đội Syria phát triển tấn công từ cao điểm Tall Zaiyat đã giải phóng 2 cao điểm then chốt là Daher Al-Aswad và Taloul Al-Najjar. Với kết quả của cuộc tấn công, các đơn vị quân đội Syria tiến sát đến hành lang phía đông thị trấn Mughar Al-Mir, lực lượng khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham đã bị bao vây hoàn toàn từ 3 phía.

Trên hướng đông, quân đội Syria còn cách thị trấn Magher Al-Meir 500 m về phía đông. Quân đội Syria dự kiến sẽ giải phóng thị trấn này vào những ngày đầu tuần.

Các đơn vị quân đội Syria đã tiến vào tầm quan sát bằng mắt thường thị trấn cửa mở Mughar Al-Mir, dưới hỏa lực của trực thăng chiến đấu, sẵn sàng cho cuộc tấn công - video truyền thông Syria
NT