Quân đội Ukraine nhận 25 xe thiết giáp Anh đã loại biên, được mua bằng tiền quyên góp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Một lô xe thiết giáp chở quân Spartan FV103 của Anh, mua bằng tiền quyên góp của các tình nguyện viên đã đến Ukraine. Quân đội Ukraine nhận được 25 xe thiết giáp và đây không phải là đợt giao hàng cuối cùng.
Xe thiết giáp chở quân Spartan FV103 của Anh. Ảnh minh họa TopWar
Xe thiết giáp chở quân Spartan FV103 của Anh. Ảnh minh họa TopWar

Theo tuyên bố chính thức của Bộ Quốc phòng Ukraine, nhiều quỹ tình nguyện người Ukraine khác nhau tiếp tục mua các phương tiện bọc thép đã loại biên của Anh.

Anh tiếp tục chuyển giao các loại vũ khí đã qua sử dụng cho quân đội Ukraine,. Tại London, một số quỹ của Ukraine đã mua xe thiết giáp thuộc dòng xe trinh sát chiến đấu CVR (T) (Tracked). Kể từ tháng 11/2022, Lực lượng Vũ trang Ukraine nhận được hàng chục xe thiết giáp Anh.

Người mở đường cho thị trường xe thiết giáp của Anh là cựu tổng thống Ukraine Poroshenko, nhà tỷ phú đã thành lập quỹ riêng để hỗ trợ quân đội Ukraine. Theo cựu tổng thống, quân đội Ukraine được cho là đã yêu cầu ông mua những xe thiết giáp chở quân này, khẳng định rằng đây là những "phương tiện tuyệt vời" mà Lực lượng Vũ trang Ukraine biết đến.

Đến tháng 12/2022, 6 xe thiết giáp FV105 Sultan và FV103 Spartan dành cho sở chỉ huy tiền phương và binh sĩ được chuyển đến Bakhmut và Avdiivka. Tổng cộng, ông Poroshenko đã mua 14 xe thiết giáp, bao gồm xe thiết giáp chở quân FV103 Spartan, xe cứu thương quân sự FV104 Samaritan và xe chỉ huy FV105 Sultan.

Lần này, 25 xe thiết giáp được chuyển đến Ukraine, bao gồm 12 chiếc Spartan FV103, 7 chiếc 432 APC, 2 chiếc 434 APC, 1 chiếc Spartan SPA8, 1 chiếc Spartan SPA017 và 2 chiếc Fv104 Samaritans. Trong tuần tới, những xe thiết giáp này sẽ được chuyển đến các đơn vị chiến đấu và đưa lên chiến tuyến. Đồng thời, một lô 25 xe thiết giáp khác đang được chuẩn bị để chuyển đến Ukraine.

FV103 Spartan là xe thiết giáp chở quân bánh xích thuộc dòng Xe trinh sát chiến đấu, được Quân đội Anh đưa vào biên chế năm 1978. Xe thiết giáp được thiết kế để vận chuyển các tổ đội đặc biệt, đặc biệt là các nhóm trang bị vũ khí phòng không. Kíp lái có 3 người, bộ binh - 4 người. Vũ khí được trang bị là 1 súng máy 7,62 mm. Thiết giáp phía trước xe chống lại đạn cỡ nòng 14,5 mm, hai bên sườn thân xe và phía sau chịu được đạn xuyên thép 7,62 mm. Tốc độ trên đường cao tốc đạt 70 km/h, dự trữ hành trình 480 km.

Theo TopWar