Quân đội Ukraine lần đầu tiên sử dụng bom đường kính nhỏ GLSDB tấn công Donetsk

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Quân đội Ukraine lần đầu tiên sử dụng bom tầm xa đường kính nhỏ GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) trong vùng chiến sự Donbass. Thực tế, đây là một tên lửa tầm xa do được trang bị động cơ phản lực.
Bom đường kính nhỏ tầm xa phóng từ mặt đất GLSDB GBU-39 do Mỹ sản xuất. Ảnh minh họa TopWar
Bom đường kính nhỏ tầm xa phóng từ mặt đất GLSDB GBU-39 do Mỹ sản xuất. Ảnh minh họa TopWar

Ngày 22/2, kênh Telegram Hai Thiếu tá " dva_majors", dẫn nguồn tin địa phương cho biết, quân đội Ukraine pháo kích bằng pháo phản lực HIMARS (MLRS) và loại đạn GLSDB mới được Mỹ cung cấp. Phòng không lực lượng dân quân Donetsk khai hỏa trên không phận Donetsk, Mariupol, Khartsyzsk và Makeevka. Theo thông báo đầu, 2 thường dân bị thương

Vụ tấn công diễn ra vào rạng sáng ngày 22 trên không phận Donetsk. Theo kênh truyền hình "Tsargrad" , thành phố Donetsk và một số khu định cư khác, bao gồm cả Mariupol, Makeevka và Khartsyzsk đã bị tấn công.. Các phương tiện truyền thông địa phương lưu ý, sự xuất hiện của loại đạn mới với tầm bắn xa của Lực lượng vũ trang Ukraine đe dọa hậu phương của quân đội Nga và cư dân những vùng nằm trong quyền kiểm soát của Nga. Lực lượng phòng không Nga sẽ phải giải quyết mối đe dọa khác từ hỏa lực của quân đội Ukraine.

Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ sử dụng loại vũ khí mới tấn công các thành phố và thị trấn vùng Donbass, cơ sở hạ tầng giao thông và các vị trí trọng điểm. Người dân địa phương cho biết, đạn GLSDB được phóng đi từ các tổ hợp pháo phản lực tên lửa M142 HIMARS và M270 (MLRS).

Phóng viên chiến trường trang Komsomolskaya Pravda Dmitry Steshin và blogger người Ukraine Anatoly Shariy cũng thông báo, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã sử dụng vũ khí mới tấn công vào Donetsk.

Bom lượn tầm xa đường kính nhỏ GLSDB GBU-39, phóng từ các tổ hợp pháo phản lực M-142 HIMARS và M270. Ảnh South Front.

Bom lượn tầm xa đường kính nhỏ GLSDB GBU-39, phóng từ các tổ hợp pháo phản lực M-142 HIMARS và M270. Ảnh South Front.

Bom lượn GLSDB là sản phẩm của sự hợp tác giữa Boeing và SAAB. Tên lửa được phát triển trên cơ sở bom GBU-39, lắp đặt thiết bị cánh điều khiển để có thể lượn, dẫn đường bằng hệ thống định vị vệ tinh GPS và tăng cường tầm bắn bằng động cơ phản lực. Vũ khí được phóng từ pháo phản lực tên lửa như M142 HIMARS hoặc M270 MLRS. Tên lửa GLSDB có giá thành là 40,000 USD, rẻ hơn nhiều so với tên lửa ATACMS có giá cả triệu USD. Các nhà quan sát quân sự dự đoán, quân đội Ukraine sẽ tích cực sử dụng loại đạn này trong thời gian tới.

Theo TopWar