Quân đội Ukraine giới thiệu pháo tự hành bánh lốp Dana do Tiệp Khắc sản xuất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Lữ đoàn cơ giới độc lập số 110 quân đội Ukraine công bố một video, ghi lại hoạt động tác chiến của hệ thống pháo tự hành bánh lốp Dana, loại pháo tự hành từng được trang bị cho các quốc gia Đông Âu trước đây.
Quân đội Ukraine sử dụng pháo tự hành bánh lốp Dana trên chiến trường. Ảnh video Ukraine Militay Portal.
Quân đội Ukraine sử dụng pháo tự hành bánh lốp Dana trên chiến trường. Ảnh video Ukraine Militay Portal.

Video ghi lại quá trình di chuyển pháo tự hành trên đường, chuẩn bị cho nhiệm vụ pháo kích tấn công quân đội Nga trên các khu vực địa hình thông thường khác nhau vào các thời điểm khác nhau trong năm.

Quân đội Ukraine sử dụng pháo tự hành bánh lốp Dana trên chiến trường. Video Ukraine Militay Portal.

Hiện vẫn chưa rõ, các hệ thống pháo tự hành này được chuyển đến Ukraine dưới dạng viện trợ quân sự từ các quốc gia, có loại vũ khí này trong biên chế hay được Ukraine mua.

Vz. 77 Dana ACS của Lực lượng Vũ trang. Năm 2022. Ảnh video Ukraine Militay Portal.

Vz. 77 Dana ACS của Lực lượng Vũ trang. Năm 2022. Ảnh video Ukraine Militay Portal.

Đầu năm 2022, có thông tin cho rằng Cộng hòa Séc đã gửi đến Ukraine pháo phản lực Vampire MLRS và pháo tự hành Dana ACS. Những hình ảnh đầu tiên của pháo tự hành bánh lốp Dân xuất hiện vào đầu tháng 5. Sau đó, quân đội Ukraine công bố video, ghi lại hoạt động thực hành pháo kích từ pháo tự hành Dana.

Quân đội Ukraine thực hành pháo kích từ pháo tự hành Vz 77 Dana. Video Ukraine Militay Portal.

Hệ thống pháo tự hành 77 Dana được phát triển vào cuối những năm 70 tại Tiệp Khắc, được sản xuất hàng loạt tại nhà máy ZTS Dubnica ở thành phố Trenčin, Slovakia.

Vz. 77 Dana ACS của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Năm 2022. Ảnh video Ukraine Militay Portal.

Vz. 77 Dana ACS của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Năm 2022. Ảnh video Ukraine Militay Portal.

Ngoài Tiệp Khắc, pháo tự hành Vz.77 Dana ACS còn có trong trang bị của quân đội các quốc gia khác thuộc Hiệp ước Warsaw như Ba Lan, Liên Xô cũng mua lại để thử nghiệm nhưng sau bị loại bỏ. Ở Ba Lan, vũ khí vẫn phục vụ trong các đơn vị pháo binh.

Pháo tự hành DANA-M1 phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Azerbaijan. Ảnh: Bộ Quốc phòng Azerbaijan
Pháo tự hành DANA-M1 phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Azerbaijan. Ảnh: Bộ Quốc phòng Azerbaijan

Sau sự sụp đổ của Tiệp Khắc, Cộng hòa Séc và Slovakia thừa hưởng một số lượng đáng kể các hệ thống pháo này, vũ khí được bán cho các quốc gia quan tâm. Séc và Slovakia chuyển đổi sang các hệ thống vũ khí mới hơn.

Trong số những quốc gia mua pháo tự hành Vz. 77 Dana và các phiên bản hiện đại hóa có Azerbaijan và Gruzia, Libya cũng có trong biên chế một số pháo tự hành này.

Pháo tự hành Vz.77 Dana phiên bản hiện đại hóa. Ảnh Military Ukraine

Pháo tự hành Vz.77 Dana phiên bản hiện đại hóa. Ảnh Military Ukraine

Pháo tự hành được lặp đặt trên phiên bản sửa đổi của xe thiết giáp Tatra 813 với bánh hơi 8x8. Phiên bản nâng cấp của pháo tự hành được lắp đặt trên thân xe thiết giáp Tatra T2-930, cơ số đạn theo xe là 60 viên, tốc độ cơ động tối đa trên đường cao tốc lên tới 80 km/h.

Theo Military Ukraine