Quân đội Syria vây hãm thị trấn cửa mở gần cao nguyên Golan

VietTimes -- Quân đội Syria phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương (NDF) tiếp tục tiến công vào thị trấn Mughar al-Mir trong vùng Beit Jinn gần Cao nguyên Golan. Ngày 16.12.2017, quân đội Syria giải phóng 2 cao điểm then chốt Al-Zayat và Daher Al-Asswad, phía đông-bắc trang trại Beit Jenn.
Bản đồ tình hình chiến sự vùng Beit Jinn, cao nguyên Golan, quân đội Syria bao vây thị trấn Mughr al-Mir từ 3 phía - ảnh Muraselon
Bản đồ tình hình chiến sự vùng Beit Jinn, cao nguyên Golan, quân đội Syria bao vây thị trấn Mughr al-Mir từ 3 phía - ảnh Muraselon

Sau khi giành được các cao điểm này, các đơn vị quân đội Syria cận kề với cuộc tấn công giải phóng thị trấn Mughr al-Mir. Địa bàn trên hoàn toàn nằm trong tầm khống chế hỏa lực từ đồi Daher Al-Asswad.

Cuối chiều ngày 16.12.2017, binh sĩ quân đội Syria giành quyền kiểm soát các khu dân cư al-Taleh al-Baydaa và Al-Basheir phía tây đồi Daher Al-Asswad.

Trước hỏa lực dữ dội của quân đội Syria, lực lượng Hồi giáo cực đoan bắt buộc phải lùi dần khỏi chiến tuyến phòng ngự. Quân đội Syria thực hiện chiến thuật sử dụng hỏa lực mạnh công phá mục tiêu, tránh những cuộc giao chiến tiếp xúc. Hình thức tác chiến này khiến cuộc chiến diễn biến chậm, nhưng tiết kiệm được sinh lực do binh lực của Hay’at Tahrir Al-Sham cũng đang cạn kiệt dần.

Mughar al-Mir là căn cứ của lực lượng khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, nguyên Jabhat Al-Nusra, Al-Qaeda Syria), có vị trí án ngự tuyến đường đến thị trấn chiến lược Beit Jinn. Giải phóng được thị trấn này, các đơn vị quân đội Syria sẽ có hành lang tiến công giải phóng hoàn toàn vùng Tây Ghouta khỏi sự hiện diện của lực lượng khủng bố Al-Qaeda Syria.

Cuộc tiến công của các đơn vị quân đội Syria, giành giật các cao điểm trong khu Beit Jinn gần cao nguyên Golan - video truyền thông Hezbollah
NT