Quân đội Syria tử chiến chiếm hơn 50% sào huyệt thánh chiến Đông Ghouta

Các nhóm Hồi giáo cực đoan Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria), Harakat Ahrar Al-Sham (Những anh em Hồi giáo), Rayh Al-Islam, Paylaq Ah – Raysahm chỉ còn kiểm soát được khoảng 51 km2 diện tích trong khu vực Đông Ghouta. Các lực lượng vũ trang Syria đã giải phóng được hơn một nửa diện tích và tiếp tục tấn công thuận lợi.
Bàn đồ chiến trường Đông Ghouta, quân đội Syria giải phóng hơn 51% diện tích khu vực. Ảnh truyền thông Hezbollah
Bàn đồ chiến trường Đông Ghouta, quân đội Syria giải phóng hơn 51% diện tích khu vực. Ảnh truyền thông Hezbollah

Các nhóm Hồi giáo cực đoan Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria), Harakat Ahrar Al-Sham (Những anh em Hồi giáo), Rayh Al-Islam, Paylaq Ah – Raysahm chỉ còn kiểm soát được khoảng 51 km2 diện tích trong khu vực Đông Ghouta. Các lực lượng vũ trang Syria đã giải phóng được hơn một nửa diện tích và tiếp tục tấn công thuận lợi.

Sau hơn 2 tuần tấn công, các lực lượng vũ trang Syria sẵn sàng cho trận đánh then chốt chia cắt khu vực Đông Ghouta, tiếp tục tiến công vào thị trấn Mesraba.

Các mũi tiến công của quân đội Syria sẽ phải vượt qua 1,5 km dày đặc bãi mìn, vũ khí nổ ngẫu nhiên IDE, hỏa lực dày đặc của lực lượng Hồi giáo cực đoan trên khu vực căn cứ Thiết giáp và thị trấn lân cận Beit Sahm.

Mặc dù giành được nhiều khu dân cư, quân đội Syria vẫn chưa thể giáng đòn quyết định khiến các nhóm chiến binh thánh chiến sụp đổ, hình thành bước ngoặt trong trận chiến khốc liêt chưa từng có với lực lượng thánh chiến. Quận then chốt Harasta vẫn chưa bao vây được, quân đội Syria vẫn chưa hợp binh được ở Đông Ghouta.

Quân đội Syria tiến công giải phóng gần 50% diện tích khu vực Đông Ghouta, ngoại ô Damascus - video Sputnik

Những địa bàn mà quân đội Syria giành được trong hai tuần qua là các khu vực nông nghiệp, không có nhiều hầm ngầm, trận địa phòng ngự vững chắc, các trận địa mìn và mật độ các ổ hỏa lực săn tăng dày đặc nguy hiểm như cấc khu dân cư đông dân, điển hình là các thị trấn Douma, Zamalka, 'Ayn Tarma và Harasta.

Trong những tuần sắp tới, quân đội Syria cuộc tấn công vào những khu vực còn lại của chiến binh Hồi giáo, cố gắng kết thúc cuộc tấn công chiến lược ở Đông Ghouta trước mùa hè năm 2018.

Trong khu vực Đông Ghouta liên tiếp diễn ra 2 cuộc biểu tình của người dân địa phương, tuyên bố ủng hộ quân đội Syria và khu vực Đông Ghouta, đòi lực lượng Hồi giáo cực đoan phải rút khỏi khu vực, chấm dứt chiến sự và đàm phán hòa bình.

Những người dân thị trấn Kafr Batna đã xuống đường, yêu cầu ra khỏi thị trấn này và tuyên bố sẽ ủng hộ quân đội Syria tiến vào thị trấn. Trong thị trấn Al-Hammouriyah lân cận, cư dân cũng xuống đường gương cao cờ Syria, kêu gọi các chiến binh ngừng bắn, đàm phán với chính quyền Damascus,. Họ yêu cầu các nhóm thánh chiến rút khỏi thị trấn để khôi phục tình trạng hòa bình sau cuộc chiến kéo dài nhiều năm.

Người dân đổ xuống đường biểu tình đòi các nhóm chiến binh rút quân ra khỏi Đông Ghouta và đàm phán hòa bình với chính quyền Syria - video Syrian Media News

Theo nguồn tin từ hãng tin nhà nước Syria SANA, một nhóm chiến binh thánh chiến đào thoát khỏi Đông Ghouta, chạy dọc theo hành lan an toàn, tiến vào chiến tuyến của quân đội Syria trong khu vực phía đông Damascus,13 tay súng thánh chiến và thân nhân gia đình nộp vũ khí đầu hàng, di tản về khu vực do quân đội Syria kiểm soát.

Đây là những chiến binh đầu tiên đến điểm tiếp đón Wafiddeen gần thị trấn thành phố Douma. Tất cả các tay súng này đều là chiến binh thuộc nhóm Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria). Theo thỏa thuận ban đầu, các chiến binh sẽ được vận chuyển tới địa phận tỉnh Idlib.

Cơ quan tuyên truyền của quân đội Syria kêu gọi, khuyến khích cả dân thường và các chiến binh thánh chiến rút lui khỏi vùng chiến sự để được hưởng chính sách ân xá của nhà nước Syria, tránh gia tăng thương vong trong khu vực chiến sự ở Đông Ghouta.

Quân đội Syria tử chiến chiếm hơn 50% sào huyệt thánh chiến Đông Ghouta ảnh 1
Quân đội Syria tử chiến chiếm hơn 50% sào huyệt thánh chiến Đông Ghouta ảnh 2
Quân đội Syria tử chiến chiếm hơn 50% sào huyệt thánh chiến Đông Ghouta ảnh 3Nhóm chiến binh HTS đầu tiên được di chuyển đến Idlib - ảnh truyền thông SANA

NT