Quân đội Syria tiêu diệt hoàn toàn IS, giải phóng vùng núi lửa al-Safa

VietTimes -- Ngày 18.11.2018, các đơn vị quân đội Syria, chủ lực là quân đoàn tình nguyện số 3 và sư đoàn cơ giới số 4 tiến hành cuộc tấn công khốc liệt trên hoang mạc nham thạch khu vực núi lửa Tulul al-Safa, phía đông tỉnh Sweida.
Quân đội Syria tiến hành cuộc tấn công al-Safa với hỏa lực của Golan-1000.
Quân đội Syria tiến hành cuộc tấn công al-Safa với hỏa lực của Golan-1000.

Cuộc tấn công cuối cùng tiến hành dưới hỏa lực yểm trợ khốc liệt của pháo binh hạng năng, bao gồm hệ thống tên lửa mặt đất Golan – 1000, phối hợp với không quân Nga – Syria đánh phá dữ dội chiến tuyến của nhóm khủng bố sống sót còn lại.

Các đơn vị xung kích sư đoàn cơ giới số 4 tiến công đánh chiếm cao điểm khống chế núi lửa al-Safa ngày 17.11.2018, chọc thủng chiến tuyến của lực lượng khủng bố trên hướng tây bắc vùng núi nham thạch phức tạp này.

Ngày 19.11.2016, các đơn vị quân đội Syria  cuối cùng đã có thể bẻ gãy hoàn toàn sức kháng cự của IS trên vùng núi al-Safa phía nam Syria. Các đơn vị xung kích quân đoàn tình nguyện số 3 và sư đoàn cơ giới số 4 tràn vào chiến tuyến cuối cùng của IS trên vùng hoang mạc phía tây al-Safa.

Dưới hỏa lực và sức tấn công mạnh mẽ của quân đội Syria, các tay súng khủng bố hoàn toàn tuyệt vọng, buộc phải chấp nhận đầu hàng và giao nộp toàn bộ vùng hoang mạc trên hoang mạc tỉnh al-Sweida và sa mạc Damascus trên vùng nông thôn miền nam Syria.

Khá nhiều các tay súng khủng bố đào thoát qua khu vực al-Tanf do quân đội Mỹ kiểm soát, từ đó chạy đến vùng sa mạc Badiya al-Sham thuộc khu vực phía đông tỉnh Homs.

Giải phóng hoàn toàn al-Safa, quân đội Syria chính thức giải phóng hoàn toàn miền nam Syria, đã bị mất quyền kiểm soát từ năm 2011.

Các đơn vị quân đội Syria tiến công dưới hỏa lực yểm trợ của hỏa lực pháo binh, tên lửa sư đoàn cơ giới số 4. Video: truyền thông quân đội Syria.