Quân đội Syria tiếp tục thu hoạch vũ khí của Hồi giáo cực đoan ở Damascus

VietTimes -- Quân đội Syria tiếp tục thu hoạch vũ khí từ các lực lượng Hồi giáo cực đoan trên khắp Syria. Ngày 08.03.2019, lực lượng công binh và an ninh quân đội phát hiện được một kho vũ khí bí mật rất lớn, chôn dấu ngầm gần thị trấn Yalda  ở phía nam Damascus trong tuần này.
Lực lượng an ninh quân đội ở Damascus. Ảnh minh họa Masdar News
Lực lượng an ninh quân đội ở Damascus. Ảnh minh họa Masdar News

Hãng thông tấn nhà nước SANA, dẫn nguồn tin quân sự địa phương cho biết, kho vũ khí có rất nhiều đạn pháo tăng và đạn súng cối, đạn súng phóng lựu RPG, lựu đạn cầm tay, tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) do Mỹ chế tạo, cả tên lửa phòng không cá nhân vác vai (MANPADS).

Một số chuyên gia cho rằng, có thể lực lượng Hồi giáo cực đoan đã chiếm được những hệ thống tên lửa phòng không này (MANPAD) trong những năm đầu cuộc chiến tranh từ quân đội Syria, cũng có thể do các thế lực bên ngoài bí mật cung cấp cho lực lượng Hồi giáo các loại vũ khí này, tương tự như vũ khí đã có của quân đội Syria.

Quân đội Syria thu giữ kho vũ khí lớn của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở ngoại ô Damascus. Video SANA