Quân đội Syria thu giữ một kho vũ khí lớn do Israel, Mỹ sản xuất ở Daraa

VietTimes -- Ngày 05.01.2018, Hãng thông tấn Syria (SANA) cho biết, quân đội Syria, chủ lực là lực lượng an ninh quân sự và công binh lại phát hiện tiếp một kho vũ khí khổng lồ trong quá trình rà phá bom mìn và vật liệu nổ, đảm bảo an ninh trên vùng nông thôn Daraa.
Vũ khí thu giữ được trên vùng nông thôn tỉnh Daraa. Ảnh SANA
Vũ khí thu giữ được trên vùng nông thôn tỉnh Daraa. Ảnh SANA

Theo thông tin từ SANA, quân đội Syria thu giữ một kho vũ khí rất lớn do Israel và Mỹ sản xuất được lực lượng Hồi giáo thánh chiến, chôn giấu trên vùng nông thôn phía đông tỉnh Daraa.

Phóng viên SANA cho biết, kho vũ khí có nguồn gốc từ Israel và Mỹ được tìm thấy trong các trang trại giữa hai thị trấn Um al-Mayazen và Saida trên vùng nông thôn phía đông tỉnh Daraa.

Những vũ khí phát hiện được có mìn sát thương bộ binh, mìn chống tăng do Israel sản xuất, nhiều loại thắt lưng tự sát nổ khác nhau, rất nhiều đạn súng phòng không 23 mm và 14,5 mm, nhiều đạn phóng lựu chống tăng RPG, đạn súng cối, ngoài ra còn có một lượng rất lớn nguyên liệu cháy để chế tạo thuốc nổ mạnh tại chỗ.

Những vũ khí thu giữ được trên vùng nông thôn tỉnh Daraa
 Những vũ khí thu giữ được trên vùng nông thôn tỉnh Daraa
Kho vũ khí quân đội Syria thu giữ được ở Daraa. Video SANA