Quân đội Syria tấn công căn cứ then chốt phiến quân ở ngoại ô Damascus

VietTimes -- Tối ngày 01.01.2017, quân đội Syria tiến hành cuộc tấn công chọc thủng tuyến phòng ngự của Jabhat Fateh Al-Sham (nguyên Jabhat Al-Nusra) trên vùng ngoại ô thị trấn Ayn Al-Fijeh sau cuộc chiến kéo dài trong khu vực Wadi Barada thuộc vùng nông thôn Damascus.
Pháo binh quân đội Syria trên vùng ngoại ô thủ đô Damascus
Pháo binh quân đội Syria trên vùng ngoại ô thủ đô Damascus

Quân đội Syria, chủ công là các đơn vị sư đoàn cơ giới số 4 tiến hành cuộc tấn công ác liệt ở Wadi Barada vào tối ngày 01.01.2016,  sau khi Hội trăng lưỡi liềm đỏ Syria đã hỗ trợ dân thường sơ tán an toàn ra khỏi khu vực chiến sự.

Cuộc tiến công của quân đội Syria vào thị trấn Ayn Al-Fijeh tối ngày 01.01.2017 đánh dấu lần đầu tiên trong nhiều năm, các lực lượng vũ trang Syria có thể tiến vào địa bàn chiến lược này,  có vị trí địa lý then chốt trong hệ thống các địa bàn do lực lượng chiến binh thánh chiến chiếm giữ. Hai thị trấn còn lại đang bị quân đội Syria bao vây là Al-Zabadani và Madaya.

Quân đội Syria không thể cho phép lực lượng chiến binh Hồi giáo cực đoan kiểm soát khu vực làng Wadi Barada thêm nữa, những hành động khủng bố nguồn nước của các nhóm thánh chiến đã ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 5 triệu dân sống trong và xung quanh thủ đô Syria, thành phố Damascus.

Ain al-Fijah là một thị trấn nhỏ ở miền nam Syria, thuộc tỉnh Damascus, cách thủ đô Damascus 25 km về phía tây bắc, thuộc khu vực Wadi Barada.

NT