Quân đội Syria siết chặt vòng vây IS, diệt mọi tay súng khủng bố đào thoát khỏi Sweida

VietTimes -- Lần thứ tư trong tuần, quân đội Syria tiếp tục tiến hành cuộc tấn công vào hẻm núi Al-Safa thuộc vùng hoang mạc miền nam Syria. Các cuộc tấn công giải phóng nhiều địa bàn then chốt nhưng IS tiếp tục co cụm cố trụ lại trên vùng gò đồi núi lửa, căn cứ địa cuối cùng.
Các đơn vị quân đội Syria tiến công trên chiến trường hoang mạc Al-Safa, Sweida. Ảnh minh họa video.
Các đơn vị quân đội Syria tiến công trên chiến trường hoang mạc Al-Safa, Sweida. Ảnh minh họa video.

Các đơn vị tiến công của sư đoàn 1 và 3 trong ngày 30.08.2018 triển khai cuộc tấn công mãnh liệt theo 2 hướng khác nhau trên vùng Al-Safa phía đông bắc tỉnh Sweida. Các đơn vị quân đội Syria nỗ lực tiến vào khu vực Qabr Sheikh Hussein nhằm giải phóng địa bàn cuối cùng, đang bị IS chiếm giữ. Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự tại thành phố Sweida cho biết, các đơn vị vũ trang Syria đã giành được một số điểm chốt, nhưng vấp phải sức kháng cự quyết liệt của IS.

Đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt, một số tay súng IS tìm cách đào thoát ra khỏi chảo lửa phía đông Sweida nhưng nhanh chóng bị quân đội Syria tiêu diệt. Quân đội Syria sử dụng pháo cỡ lớn và pháo phản lực, phối hợp với các cuộc không kích đánh phá ác liệt các trận địa phòng ngự của IS trên cao điểm Al-Safa.

Các đơn vị quân đội Syria đang cố gắng ngăn chặn các tay súng IS đào thoát khỏi vùng Al-Safa tháo chạy về khu vực Tanf, đang bị quân đội Mỹ chiếm giữ. Mọi tay súng IS thoát ra khỏi các cuộc giao chiến đều bị quân đội Syria tiêu diệt, một tay súng IS bị bắt tù binh ngày 30.08.2018.

Các đơn vị quân đội Syria tiến công trên chiến trường Sweida. Video Sputnik