Quân đội Syria phát hiện kho chất độc hóa học lớn ở Aleppo

VietTimes -- Tổi ngày 10.01.2017, lực lượng an ninh quân đội Syria phát hiện một kho rất lớn các hợp chất clor, do lực lượng Hồi giáo cực đoan tích trữ trong một khu phố thuộc các quận phía Đông thành phố Aleppo.
Các bao chất độc Clo tìm thấy ở Aleppo
Các bao chất độc Clo tìm thấy ở Aleppo

Al-Masdar News dẫn nguồn tin địa phương cho biết, quân đội Syria phát hiện và thu giữ kho lưu trữ các chất hóa học nguy hiểm này trong một kiểm tra rà phá bom mìn và các vật liệu nổ, vũ khí còn sót lại trong quận Aleppo cổ đêm ngày 10.01.2017.

Các túi chứa đầy các hóa chất mà các tay súng thánh chiến này có nguồn gốc từ  một công ty có tên là Sachlo, thuộc Ả rập Xê út, có trụ sở tại Riyadh.

Các hợp chất chứa clor có xuất xứ từ Ả-rập Xê-út cho thể được sử dụng làm vật liệu nổ, đồng thời có thể chế tạo vũ khí hóa học. Hiện vẫn chưa rõ ràng, vũ khí hóa học đã được chế tạo với số lượng bao nhiêu và hiện còn đang cất giữ ở đâu. Nhưng nguy cơ lực lượng chiến binh thánh chiến có thể sử dụng vũ khí hóa học đã rõ ràng.

Các bao tải chất độc Clor với nguồn gốc xuất xứ từ Ả Rập Xê út
Chất độc này có thể nhồi vào đầu đạn súng cối tự chế "pháo địa ngục" và tấn công khủng bố 

NT