Quân đội Syria nguy cơ sa lầy tại chảo lửa Sweida do IS liều chết tử thủ

VietTimes -- Quân đội Syria tiến công trên vùng hẻm núi lửa Al-Safa thuộc hoang mạc Al-Sweida trong chiến dịch truy quét IS trên vùng miền nam Syria. Trong những ngày qua, các đơn vị quân đội Syria đột nhiên chủ yếu tấn công bằng hỏa lực và không tổ chức bất cứ cuộc tiến công bộ binh nào.
Binh sĩ quân đoàn tình nguyện sô 3 trên hoang mạc Sweida. Ảnh minh họa Masdar News
Binh sĩ quân đoàn tình nguyện sô 3 trên hoang mạc Sweida. Ảnh minh họa Masdar News

Các đơn vị quân đoàn 3 tình nguyện và sư đoàn 10 lại triển khai cuộc tấn công vào chiến tuyến của IS, đang cố thủ liều chết trên vùng núi lửa Al-Safa thuộc hoang mạc Sweida.

Al-Masdar News, dẫn nguồn tin quân sự ở thành phố Sweida cho biết, quân đội Syria nố lực tấn công trên khu vực Qasr Sheikh Hussein, khu vực phòng ngự rất vững chắc dựa vào địa hình phức tạp của Al-Safa.

Cuộc giao chiến của quân đội Syria trên vùng hoang mạc này đã chậm lại đáng kể do những kết quả không đáng kể và có nhiều tổn thất về sinh lực trong các cuộc cận chiến với tay súng IS. Mặc dù quân đội Syria đã cắt nguồn nước của IS trong khu vực Al-Safa, nhưng sức chiến đấu của IS hiện vẫn chưa hề có dấu hiệu suy giảm và binh lực vẫn còn khá mạnh, đủ sức đẩy lui các đợt tiến công của quân đội Syria.

Các đơn vị quân đoàn 3 tình nguyện và sư đoàn 10 lại triển khai cuộc tấn công vào chiến tuyến của IS, đang cố thủ liều chết trên vùng núi lửa Al-Safa thuộc hoang mạc Sweida.

Al-Masdar News, dẫn nguồn tin quân sự ở thành phố Sweida cho biết, quân đội Syria đang nỗ lực tấn công trên khu vực Qasr Sheikh Hussein. Đây là khu vực phòng ngự rất vững chắc dựa vào địa hình phức tạp của Al-Safa.

Các đơn vị quân đội Syria tiến công trên hoang mạc Sweida. Video Sputnik