Quân đội Syria nã tên lửa tầm xa "thổi bay" xe thánh chiến

VietTimes -- Ngày 10.06.2018, quân đội Syria chủ công là đơn vị lực lượng vũ trang địa phương NDF, sử dụng tổ hợp tên lửa chống tăng thế hệ mới Kornet – EM phá hủy hai xe vận tải thuộc Mặt trận Giải phóng  Quốc gia National Front for Liberation (NFL) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.
Quân đội Syria sử dụng tên lửa chống tăng Kornet. Ảnh minh họa South Front
Quân đội Syria sử dụng tên lửa chống tăng Kornet. Ảnh minh họa South Front

Đơn vị NDF thực hiện cuộc phục kích tấn công vào xe nhóm Hồi giáo cực đoan  trên đường al-Ankawi-Qalidin thuộc đồng bằng al-Ghab trên vùng nông thôn phía tây bắc tỉnhHama, sử dụng hai tên lửa chống tăng Kornet - EM. Các binh sĩ quân đội Syria cũng đánh thiệt hại nặng chiếc xe bán tải, cố gắng sơ tán các tay súng còn lại bị thương bằng một tên lửa Kornet thứ 3.

Truyền thông viên ủng hộ đối lập Syria trên mạng xã hội cho biết, 12 tay súng thuộc nhóm Sư đoàn Duyên hải số 2 của NFL bị tiêu diệt, nhiều tay súng khác bị thương trong cuộc tấn công bằng tên lửa ATGM tầm xa này.

Nhóm Sư đoàn Duyên hải số 2 đã tấn công hai tổ binh sĩ quân đội Syria tấn công bằng tên lửa chống tăng Fagot thuộc vùng nông thôn phía bắc tỉnh Lattakia ngày 31.05.2018, khiến ít nhất một binh sĩ quân đội Syria thiệt mạng. Cuộc tấn công ngày 10.06.2018 của quân đội Syria là một đòn trừng phạt, báo thù Sư đoàn Duyên hải số 2 của liên minh thánh chiến NFL.

Theo các nhà quan sát quân sự địa phương, quân đội Syria hiện đang đưa vào khai thác sử dụng tên lửa chống tăng ATGM Kornet-EM, tầm bắn lên đến 10km để khống chế hỏa lực trên những tuyến đường quan trọng thuộc vùng đồng bằng al-Ghab và vùng nông thôn phía bắc Latakia. 

Các tay súng Hồi giáo cực đoan thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa ATGM. Video Muraselon