Quân đội Syria lại tung đòn đánh phiến quân trên cao nguyên Golan

VietTimes -- Quân đội Syria chủ công là lữ đoàn 42 thuộc sư đoàn cơ giới số 4 tiếp tục tiến công chia cắt vùng Beit Jinn, đang bị Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria chiếm đóng) gần cao nguyên Golan.
Binh sĩ lữ đoàn 42 trên cao nguyên Golan - ảnh minh họa Masdar News
Binh sĩ lữ đoàn 42 trên cao nguyên Golan - ảnh minh họa Masdar News

Ngày 06.12.2017, Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cho biết, quân đội Syria đang nỗ lực chia cắt vùng Beit Jinn thành hai khu vực, cưỡng bức các tay súng Hồi giáo cực đoan khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham phải rút lui khỏi khu vực này trên vùng nông thôn tây Ghouta thuộc tỉnh Damascus.

Các đơn vị lữ đoàn số 42 hiện đang triển khai trên dãy núi chiến lược Tal Barda'yah, có tầm quan sát khống chế thị trấn Mughar Al-Mir. Lực lượng này đang chuẩn bị cho cuộc tấn công giải phóng thị trấn nhỏ nói trên. 

Quân đội Syria chiếm được một số cao điểm trên cao nguyên Golan - video FAN
NT