Quân đội Syria lại thu hoạch một kho vũ khí của “nổi dậy” ở miền bắc Homs

VietTimes -- Ngày 21.02.2019, Quân đội Syria với chủ lực là các đơn vị an ninh và công binh lại thu hoạch thêm một kho lớn vũ khí lớn, do lực lượng Hồi giáo cực đoan cất giấu trên vùng nông thôn phía bắc tỉnh Homs. Số vũ khí này được các nhóm “thánh chiến” cất giấu để bán cho IS và sẵn sàng sử dụng khi có cơ hội.
Vũ khí trang bị mới được quân đội Syria phát hiện trên địa phận tỉnh Homs. Ảnh: Masdar News.
Vũ khí trang bị mới được quân đội Syria phát hiện trên địa phận tỉnh Homs. Ảnh: Masdar News.

Theo Cơ quan thông tấn xã nhà nước Syria (SANA), quân đội phát hiện được rất nhiều vũ khí trong kho bí mật, trong đó có cả súng máy hạng trung, súng trường và các thiết bị vệ tinh.

Các lực lượng vũ trang Syria phát hiện được kho vũ khí nhờ thông tin từ người dân địa phương trong khi tiến hành các hoạt động rà phá bom mìn, vật liệu chiến tranh trên vùng nông thôn miền bắc Homs. 

Những vũ khí trang bị thu giữ được của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Homs. Ảnh: Masdar News.
Những vũ khí trang bị thu giữ được của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Homs. Ảnh: Masdar News.
Kho vũ khí quân đội Syria phát hiện được trên địa phận tỉnh Homs. Video: Sama Syria.