Quân đội Syria lại thu giữ kho vũ khí lớn ở Daraa trước thềm năm mới

VietTimes -- Ngày 18.12.2018, tiếp mùa thu hoạch trước năm mới 2019, quân đội Syria lại phát hiện một kho lớn vũ khí của lực lượng Hồi giáo cực đoan bên trong quận Daraa al-Balad thuộc thành phố Daraa.
Vũ khí và máy bay trinh sát không người lái UAV, được thu giữ tại Daraa. Ảnh: SANA.
Vũ khí và máy bay trinh sát không người lái UAV, được thu giữ tại Daraa. Ảnh: SANA.

Trong một căn nhà bí mật ở Daraa, an ninh quân đội Syria tìm thấy một lượng lớn vũ khí và trang thiết bị viễn thông do tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) và các nhóm chiến binh thánh chiến khác cất giấu bên trong quận phía nam thành phố Daraa. Các tay súng Hồi giáo cực đoan hy vọng sẽ sử dụng những vũ khí trang bị này khi thời cơ đến, nổi dậy cướp chính quyền và tiến hành các hoạt động khủng bố.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân đội Syria cho biết, kho vũ khí chứa một số lượng lớn súng trường tấn công các loại, các hộp đạn nhiều cỡ nòng, máy bay không người lái do thám UAV, súng phóng lựu chống tăng RPG và đạn các loại, tên lửa mặt đất Grad cùng các trang thiết bị thông tin viễn thông.

Kênh truyền hình Al-Ikhbariya công bố video, ghi lại toàn cảnh kho vũ khí bị thu giữ ở quận Daraa al-Balad.

Vũ khí phát hiện và thu giữ ở Daraa. Video: kênh truyền hình Al-Ikhbariya, Syria.