Quân đội Syria kích nổ bom đường hầm đánh vào nhóm Faylaq Al-Rahman

VietTimes -- Tối ngày 18.06.2016 hồi 20:00 (Giờ Damascus), Lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa lại kích nổ một quả bom đường hầm khổng lồ dưới căn cứ địa của tổ chức Hồi giáo cực đoan ở Zamalka phía Đông Ghouta, phá hủy trung tâm chỉ huy và kiểm soát Faylaq Al-Rahman.
Hình ảnh vụ tấn công lực lượng Hồi giáo cực đoan bằng bom đường hầm ở Đông Ghouta, Damascus
Hình ảnh vụ tấn công lực lượng Hồi giáo cực đoan bằng bom đường hầm ở Đông Ghouta, Damascus

Theo phóng viên chiến trường Al-Masdar tại thành phố Damascus, đường hầm do binh sĩ lữ đoàn 105 trải dài đến tận ngoại ô Zamalka, nơi đặt trung tâm chỉ huy và kiểm soát Faylaq Al-Rahman.

Không có thông tin về thương vong của nhóm Hồi giáo cực đoan. Đây là cuộc tấn công thứ 2 nhắm mục tiêu đánh vào bộ máy lãnh đạo cao cấp Faylaq Al-Rahman trong khu vực Đông Ghouta của ngoại ô Damascus mở rộng.

NT