Quân đội Syria dồn dập tung đòn diệt IS, giải phóng sa mạc Sweida

VietTimes -- Quân đội Syria tiếp tục chiến dịch tiến công giải phóng vùng sa mạc tỉnh Suwayda, quyết tiêu diệt các phần tử Hồi giáo cực đoan trong khu vực, chuẩn bị tiến vào sa mạc phía đông Syria thuộc tỉnh Homs – Deir Ezzor, gần căn cứ của lực lượng đặc nhiệm Mỹ trong thị trấn As - Tanf.
Các đơn vị vũ trang Sweida tiêu diệt các phương tiện cơ giới của IS trên chiến trường sa mạc. Ảnh minh họa Video
Các đơn vị vũ trang Sweida tiêu diệt các phương tiện cơ giới của IS trên chiến trường sa mạc. Ảnh minh họa Video

Quân đội Syria, phối hợp với lực lượng Hezbollad, lực lượng vũ trang địa phương (NDF) đánh bật toàn bộ các tay súng IS và giải phóng các khu vực Rast Hatiti, -Souh Majidi, Al-Saqiyah-Khirbet Ambashi và Al-Qasr-Khirbet Ambashi.

Sau hai tuần tấn công, các đơn vị quân đội Syria giải phóng toàn bộ những cao điểm chiến lược Marar và Tal Abu Layah cùng những khu vực lân cận, tiến công vào vùng ngoại ô thị trấn Shatayeb Sulieman.

Các đơn vị quân đội Syria, chủ lực là lực lượng Vệ binh Cộng hòa cố gắng truy quét hàng trăm tay súng IS, nỗ lực giải phóng toàn bộ vùng sa mạc Suwayda để chuyển hướng tiêu diệt các phần tử IS trong vùng sa mạc phía đông tỉnh Homs.

Cùng ngày 19.06.0218, một số khu phố đông dân cư thuộc thành phố Suwayda bị lực lượng Hồi giáo cực đoan trên vùng nông thôn phía đông tỉnh Daraa bắn phá ác liệt bằng đạn súng cối và đạn pháo tự chế kiểu bình gas (hell Canon). Cuộc tấn công này là phản ứng của các tay súng thánh chiến chống lại chính quyền Syria và cũng là cuộc pháo kích khủng bố đầu tiên kể từ năm 2015, khiến hàng chục người dân thương vong, hủy hoại nhiều công trình hạ tầng đô thị và phương tiện giao thông.

Các đơn vị vũ trang Syria trong chiến dịch giải phóng vùng sa mạc Sweida. Video truyền thông quân đội Syria