Quân đội Syria đè bẹp phiến quân FSA do Mỹ hậu thuẫn (video)

VietTimes -- Những cuộc tấn công liên tiếp, đúng như dự đoán của Bộ tư lệnh tối cao quân đội Syria, đã khiến các nhóm chiến binh thánh chiến Quân đội Syria tự do (FSA) buộc phải chấp nhận một thất bại lớn, rút lui khỏi một số điểm dọc biên giới Jordan – Syria sau thời gian dài chiếm đóng.
Quân đội Syria đánh chiếm các cao điểm và đồn biên phòng trên vùng biên giới Syria - Jordan
Quân đội Syria đánh chiếm các cao điểm và đồn biên phòng trên vùng biên giới Syria - Jordan

Ngày 10.08.2017, Quân đoàn tình nguyện số 5, phối hợp với lực lượng Hashd Al-Sha'abi (quân tình nguyện Iraq) và lực lượng vũ trang Đảng Xã hội Dân tộc Syria (SSNP) tấn chiếm được tiền đồn biên giới số 151 sau khi tiến hành cuộc tấn công dữ dội dọc theo biên giới Jordan.

Al-Masdar News dẫn nguồn quân sự miền Nam Syria cho biết, Quân đội Syria và lực lượng Hashd Al-Sha'abi chiếm 57 km dọc tuyến biên giới Jordan, khiến lực lượng thánh chiến Ahmad Al-Abdo thuộc tổ chức Quân đội Syria Tự do phải rút lui vào lãnh thổ Jordan.

Quân đội Syria lập tức triển khai tấn công đánh chiếm các đồn biên phòng 134, 139 và 151 trên địa phận tỉnh Al-Sweida.

Cuộc tấn công ngày 10.08.2017 đánh dấu một tiến bộ lớn, quân đội Syria lần đầu tiên đã kiểm soát được hoàn toàn biên giới Sweida-Jordan.

Quân đội Syria đè bẹp phiến quân FSA do Mỹ hậu thuẫn (video) ảnh 1Quân đội Syria đánh chiếm các đồn biên phòng dọc theo biên giới Sweida - Jordan
Quân đội Syria, phối hợp với các lực lượng quân tình nguyện, tiến công giải phóng tuyến biên giới Jordan - Sweida Syria - video truyền thông quân đội Syria
NT