Quân đội Syria đánh rát phiến quân al-Qaeda trên cao nguyên Golan

VietTimes -- Quân đội Syria tiếp tục chiến dịch tấn công quy mô lớn trong khu vực Beit Jinn gần cao nguyên Golan sáng 7/12, đánh vào các trận địa phòng ngự của các tay súng khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria)  gần thị trấn Mughar Al-Mir.
Quân đội Syria pháo kích trên cao nguyên Golan - ảnh minh họa Masdar News
Quân đội Syria pháo kích trên cao nguyên Golan - ảnh minh họa Masdar News

Lữ đoàn 42 thuộc sư đoàn cơ giới số 4, phối hợp với các lực lượng vũ trang địa phương NDF tiến hành cuộc tấn công cao điểm Tal Maqtoul trên vùng ngoại ô Mughar Al-Mir.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự trên cao nguyên Golan cho biết, lữ đoàn 42 đã chọc thủng phòng tuyến của Hay'at Tahrir Al-Sham phía bắc sườn đồi và đang nỗ lực tiến công lên đỉnh đồi.

Nếu quân đội Syria giành được quyền kiểm soát cao điểm Tal Maqtoul, các đơn vị quân đội Syria sẽ khống chế hỏa lực trên toàn bộ thị trấn Mughar Al-Mir.

Các đơn vị vũ trang Syria đã khống chế hỏa lực trên phần phía bắc thị trấn Mughar Al-Mir. Giành được cao điểm Tal Maqtoul sẽ cho phép quân đội khống chế tầm bắn thẳng trên toàn bộ thị trấn, buộc Hay'at Tahrir Al-Sham phải rút lui về Beit Jinn.

Quân đội Syria đánh rát phiến quân al-Qaeda trên cao nguyên Golan ảnh 1Tình hình chiến sự khu vực Beit Jinn trên cao nguyên Golan, Tây Ghouta - ảnh South Front
Cuộc tấn công của quân đội Syria trong khu vực Beit Jinn, cao nguyên Golan

QA