Quân đội Syria đánh phá khốc liệt phe thánh chiến tử thủ Idlib

VietTimes -- Đêm ngày 26.08.2018, kênh truyền thông nhà nước SANA cho biết, pháo binh quân đội Syria bắn phá dữ dội nhiều trận địa phòng ngự và hầm hào công sự của nhóm Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) cùng các nhóm Quân đội Syria tự do (FSA) tại các thị trấn Khuwayn và al-Tamanah tại vùng nông thôn miền nam Idlib.
Quân đội Syria pháo kích trên chiến trường Idlib, Hama. Ảnh minh họa South Front
Quân đội Syria pháo kích trên chiến trường Idlib, Hama. Ảnh minh họa South Front

Phóng viên chiến trường kênh truyền hình SANA tai Hama cho biết, cuộc pháo kích dữ dội đã diệt nhiều phần tử Hồi giáo cục đoan, phá hủy hàng loạt phương tiện kỹ thuật công binh của HTS, đang xây dựng hầm hào chiến đấu ở hai thị trấn.

Trên vùng nông thôn miền bắc Hama, pháo binh quân đội Syria pháo kích phá hủy trụ sở chỉ huy của Jaysh al-Izza thuộc nhóm (FSA), có quan hệ chặt chẽ với HTS, phía tây thị trấn al-Zakah. Cuộc tập kích hỏa lực cũng tiêu diệt nhiều tay súng FSA.

Đã nhiều ngày nay, pháo binh tên lửa quân đội Syria bắn phá dữ dội nhằm ngăn chặn HTS và FSA xây dựng chiến tuyến dọc theo vùng nông thôn phía nam Idlib và phía bắc Hama. Quân đội Syria tiếp tục tăng cường binh lực xung quanh hai địa bàn này để chuẩn bị một chiến dịch quyết liệt giải phóng 2 địa bàn then chốt này.

Pháo binh Syria bắn phá dữ dội chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan. Video nguồn tin quân sự SANA tại Idlib