Quân đội Syria chiếm kho vũ khí thánh chiến lớn ở Daraa

Viettimes -- Quân đội Syria chủ lực là các đơn vị công binh và quân cảnh Syria phát hiện một kho vũ khí lớn của lực lượng Hồi giáo cực đoan trên vùng nông thôn phía đông tỉnh Daraa, được cất giấu kỹ lưỡng cho hoạt động nổi dậy sau này.
Vũ khí thu giữ được của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở tỉnh Daraa. Ảnh minh họa video
Vũ khí thu giữ được của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở tỉnh Daraa. Ảnh minh họa video

Theo phóng viên chiến trường Al-Ikhbariya, quân đội Syria phát hiện kho vũ khí lớn này trong khi đang rà phá bom mìn trong một thị trấn trước đây từng bị các lực lượng Hồi giáo cực đoan kiểm soát.

Có rất nhiều loại vũ khí trong kho. Trong đó chủ yếu là đạn pháo địa ngục, đạn tên lửa phóng loạt của pháo phản lực, đạn cối, mìn, vũ khí nổ tự chế IED và các loại đạn dược khác nhau.

Theo phóng viên truyền hình Al-Ikhbariya, các sĩ quan cho biết, đây không phải là kho vũ khí cuối cùng mà quân đội Syria phát hiện được trên vùng nông thôn Daraa. Hiện còn rất nhiều kho vũ khí được lực lượng Hồi giáo cực đoan chôn giấu cho các hoạt động nổi dậy sau này.

Quân đội Syria thu giữ một khi vũ khí lớn ở Daraa. Video Al-Ikhbariya