Quân đội Syria bất ngờ tấn công quân thánh chiến phía tây bắc tỉnh Hama

VietTimes -- Sáng ngày 06.05.2019, Quân đội Syria và các lực lượng quân tình nguyện bắt đầu chiến dịch tấn công trấn áp lực lượng Hồi giáo cực đoan phía tây bắc tỉnh Hama. Al-Masdar News dẫn nguồn tin địa phương cho biết, quân đội đã giải phóng các làng al-Bana, al-Janabira, Tell Ottman và đang giao chiến ác liệt với quân thánh chiến ở Mughayr.
Quân đội Syria tiến hành cuộc tấn công trên vùng nông thôn miền bắc Hama.
Quân đội Syria tiến hành cuộc tấn công trên vùng nông thôn miền bắc Hama.

Ngày 03.05.2019, quân đội Syria triển khai 2 pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A gần chiến tuyến tiếp xúc với khu vực do quân thánh chiến kiểm soát. Ngày 04.05.2019, đại diện Trung tâm hòa giải các bên xung đột Syria của Nga tuyên bố, lực lượng Hồi giáo cực đoan với chủ lực là tổ chức Hayat Tahir al-Sham (HTS chi nhánh al-Qaeda tại Syria) đang tập trung binh lực d để chuẩn bị tấn công trên vùng nông thôn miền nam Idlib. Điểm tập trung binh lực lớn nhất là thị trấn Kafr Nabudah.

Đại diện quân đội Nga khẳng định, tình huống tập trung binh lực này là một mối đe dọa thực chất, và các nhóm thánh chiến đang chuẩn bị tấn công vào các khu vực phòng ngự của lực lượng vũ trang Syria. Chiến dịch tấn công ngày 06.05.2019 là nhằm xóa bỏ mối đe dọa này.

Lực lượng thánh chiến do HTS dẫn đầu và các nhóm Hồi giáo cực đoan thuộc tổ chức Quân đội Syria Tự do (FSA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, đã triển khai cuộc phản công dọc theo trục Idlib-Hama, sau khi Quân đội Syria khởi động chiến dịch dọc theo khu phi quân sự.

Liên minh các nhóm Hồi giáo cực đoan Mặt trận Giải phóng Quốc gia (LNF) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn phóng nhiều tên lửa tự chế về phía các trận địa của quân đội Syria, đánh phá một số khu vực xung quanh địa phận tỉnh Hama. Nhưng cuộc phản công kết thúc chóng vánh do lực lượng pháo binh và không quân quân đội Syria nhanh chóng phản kích, bẻ gãy cuộc tấn công và bắt kẻ thù phải lui về chiến tuyến phòng ngự.

Sau khi dập tắt cuộc phản công của lực lượng thánh chiến, quân đội Syria giành lại ưu thế trên chiến trường, tiến công đánh chiếm đỉnh đồi Tal Uthman gần thị trấn Kafr Naboudeh.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự tại Mhardeh cho biết, chiếm được Tal Uthman, quân đội Syria cắt đứt tuyến đường tiếp tế của lực lượng Hồi giáo cực đoan từ Kafr Naboudeh đến Qal'at Al-Madiq. Những thị trấn này là căn cứ địa vững chắc lâu năm của lực lượng thánh chiến ở tỉnh Hama. Các đơn vị quân đội Syria tiếp tục đánh vào vùng ngoại vi thị trấn Kafr Naboudeh và phong tỏa khu vực phía nam thị trấn.

Tổng quan tình hình chiến sự Syria ngày 06.05.2019 theo South Front.