Quân đội Nga tiếp tục tiêu diệt khủng bố, tận lực yểm trợ quân đội Syria

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Mặc dù cuộc chiến đang diễn ra ác liệt ở Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel và Mỹ tiếp tục những hoạt động quân sự ở Syria. Quân đội Nga tăng cường yểm trợ quân đội Syria trấn áp và tiêu diệt khủng bố Al-Qaeda, IS.
Không quân Nga không kích nhóm Al-Qaeda ở Greater Idlib, Syria. Ảnh South Front
Không quân Nga không kích nhóm Al-Qaeda ở Greater Idlib, Syria. Ảnh South Front

Nga hiện đang là quốc gia chính đảm bảo cho chính quyền Damascus ở Syria và quyết liệt ngăn chặn các hoạt động của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến, Al-Qaeda, IS.

Đài quan sát Nhân quyền Syria (SORH), có trụ sở ở London ngày 6/7 cho hay lực lượng không quân Nga thực hiện hàng loạt cuộc không kích vào chiến tuyến của tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, al-Qaeda Syria) và các nhóm thánh chiến khác trên địa phận Greater Idlib.

SORH cho biết, 10 cuộc không kích của máy bay chiến đấu Nga đánh phá vị trí tập trung quân, kho vũ khí quân sự của HTS ở ngoại ô các thị trấn Ruweiha, Beinin, Sarjah và Shnan thuộc vùng nông thôn phía Nam Idlib, 1 tay súng thánh chiến thiệt mạng.

Máy bay chiến đấu Nga Su-35 hoạt động trên không phận Idlib. Video South Front.
Không quân Nga không kích một căn cứ quân sự của HTS ở Idlib. Video South Front.

Ngày 8/7, hãng truyền thông Al-Monitor đưa tin, trong hoạt động yểm trợ chiến dịch truy quét, trấn áp IS trên sa mạc miền trung Syria, những cuộc không kích ác liệt của không quân Nga và chiến dịch tấn công của quân đội Syria đã vô hiệu hóa 20 phần tử khủng bố IS ở núi al-Bishri thuộc vùng nông thôn phía Nam Raqqa.

Một quan chức dân quân bộ lạc địa phương, trả lời phỏng vấn Al-Monitor, nói: “Lực lượng vũ trang Syria tiếp tục chiến dịch trấn áp IS ở Jebel Bishri với sự yểm trợ hỏa lực thường xuyên của không quân Nga. 20 tay súng khủng bố thiệt mạng, một số phương tiện cơ động bị phá hủy. Việc quét sạch IS khỏi Jebel Bishri không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Cần phải tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn trong khu vực và các hoạt động truy quét kỹ lưỡng.”

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến tiếp tục chuẩn bị một chiến dịch mới nhằm mở rộng vùng kiểm soát trong địa phận của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), nòng cốt là dân quân người Kurd do Mỹ hậu thuẫn ở phía Bắc và Đông Bắc Syria.

Ngày 6/7, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai hàng chục pháo tự hành T-155 Fırtına 155 mm trên vùng nông thôn phía Bắc Aleppo. Các khẩu đội pháo tự hành tiến vào khu vực qua cửa khẩu Bab al-Salamah. Tình huống này khiến Cơ quan quản lý khu tự trị Bắc và Đông Syria của SDF tuyên bố "tình trạng khẩn cấp."

Ankara quyết thực hiện các kế hoạch quân sự nhằm bình định lực lượng người Kurd và mở rộng vùng kiểm soát cho lực lượng Hồi giáo cực đoan. Chiến dịch quân sự mới nhằm vào SDF có thể bắt đầu sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo ngày 13/7.

Không có những hoạt động tích cực trong cuộc chiến Ukraine, Israel duy trì hoạt động mạnh mẽ trên khu vực miền Nam Syria, thường xuyên tiến hành các cuộc không kích vào các lực lượng được cho là do Iran hậu thuẫn. Trong ngày 6/7, máy bay không người lái Israel tấn công 1 quân nhân thuộc Lực lượng Phòng vệ Quốc gia (NDF) trên địa phận tỉnh al-Quneitra.

Quân nhân NDF thiệt mạng trong cuộc tấn công là chỉ huy chiến trường Farid Fouad Mustafa, thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên tại vùng mỏ đá al-Hadi, phía Tây thị trấn Hadar trên dải phân cách với Cao nguyên Golan đang bị Israel kiểm soát.

Cuộc tấn công này cho thấy, Israel tiếp tục tăng cường các hoạt động quân sự chống lại chính quyền Damascus, tấn công vào các lực lượng quân sự địa phương và quân tình nguyện người Shia với cáo buộc là do Iran hậu thuẫn. Mục đích không thay đổi của Israel vẫn là đánh sụp đổ nhà nước Syria và phân chia lãnh thổ quốc gia này.

Mỹ, quốc gia chủ yếu hậu thuẫn cho Ukraine, vẫn duy trì những hoạt động tích cực trên vùng sa mạc miền Nam Syria, chủ yếu trên vùng Đông Bắc Syria và khu vực thị trấn al-Tanf, nơi quân đội Mỹ thiết lập một căn cứ trên cửa khẩu tuyến biên giới Syria - Iraq. Ngày 6/7, lực lượng quân đội Mỹ và nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến Quân đội Biệt kích Cách mạng đã tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật trong khu vực.

Tham gia cuộc diễn tập có một tổ hợp pháo phản lực – tên lửa M142 HIMARS, phóng một số rockets nhằm đưa ra một thông điệp đe dọa cứng rắn với quân đội Syria và lực lượng vũ trang Nga.

Quân đội Mỹ cũng thường xuyên sử dụng UAV tấn công săn đuổi truy sát những phần tử IS, đang hoạt động trên vùng Greater Idlib. Ngày 12/7, UAV Mỹ tiến hành một cuộc tấn công ám sát trên vùng ngoại ô Jinderis, tây bắc Syria. Nạn nhân thiệt mạng mang thẻ căn cước tên là Khalid Subaih.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Quân đội Mỹ (CENTCOM) thông báo đã tiêu diệt phần tử khủng bố Mahir al-Akal, 1 trong 5 thủ lĩnh hàng đầu của IS. Những diễn biến trên chiến trường Syria cho thấy, các cường quốc hiện diện trên chiến trường Syria không thay đổi các mục tiêu địa chính trị của mình. Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đặt mục tiêu quan trọng là làm sụp đổ chính quyền Damascus, hình thành các vùng lãnh thổ thân thiện để đạt được các lợi ích kinh tế, địa chính trị. Nga kiên quyết bảo vệ nhà nước Syria và nỗ lực ngăn chặn một cuộc chiến mới, bùng phát trên lãnh thổ quốc gia này.

Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự ở Syria, Nga tăng cường không kích tiêu diệt khủng bố. Video phân tích chiến sự South Front.