Quân đội Nga sử dụng đạn lượn (UAV) Lancet trên chiến trường Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 15 7, các nguồn tin Ukraine chia sẻ bức ảnh, ghi lại xác một quả đạn lượn Lancet của Nga, được cho là bị bắn rơi gần chiến tuyến vùng Zaporizhzhia.
Đạn lượn UAV tự sát Lancet do ZALA Aero Group sản xuất. Ảnh video CGTN
Đạn lượn UAV tự sát Lancet do ZALA Aero Group sản xuất. Ảnh video CGTN

Đây là lần đầu tiên mạng xã hội phát hiện được đạn lượn thông minh UAV tự sát ZALA Lancet ở Ukraine, nhưng vào tháng 6, trang Army Recognition đăng tin, cho rằng quân đội Nga sử dụng vũ khí thông minh của Kalashnikov tấn công các lực lượng vũ trang Ukraine.

Đạn lượn Lancet của Nga lần đầu tiên xuất hiện ở Ukraine. Ảnh South Front

Đạn lượn Lancet của Nga lần đầu tiên xuất hiện ở Ukraine. Ảnh South Front

UAV tự sát Lancet do ZALA Aero Group, công ty thành viên của tập đoàn quốc phòng khổng lồ Kalashnikov Nga phát triển. Phiên bản lớn nhất của loại đạn lượn thông minh Lancet-3 có tầm hoạt động 40 km, thời gian bay liên tục 40 phút, tốc độ 80 đến 110 km/h. Vũ khí được trang bị hệ thống quang điện tử hiện đại, cho phép phát hiện, theo dõi và khóa mục tiêu. Vũ khí được trang bị một đầu đạn nặng 3 kg.

ZALA Aero Group đã phát triển một phiên bản cải tiến đạn Lancet có đôi cánh chính và cánh ổn định bay hình chữ x kéo dài cho phép bay ổn định và thời gian kéo dài hơn.

Đạn lượn Lancet (UAV tự sát) của công ty ZALA Aero Group, tập đoàn Kalashnikov. Video CGTN.

Công ty ZALA Aero Group cũng sản xuất KUB-BLA, một loại đạn lượn đơn giản hơn, được thiết kế để tấn công các mục tiêu tại chỗ. UAV tự sát có phạm vi hoạt động từ 40-60 km, thời gian bay liên tục trong 30 phút, tốc độ từ 80 đến 130 km/h. Vũ khí được trang bị một đầu đạn nặng 3 kg.

Các vũ khí lượn thông minh Lancet và KUB-BLA cho phép quân đội Nga tấn công những mục tiêu quan trọng trên khoảng cách xa, độ chính xác cao trên chiến trường trong thời gian ngắn. Những đạn lượn thông minh này có giá thành rẻ và dễ sản xuất. ZALA cũng đưa vào thiết kế ứng dụng tàng hình, giảm tối thiểu phản xạ hiệu dụng của laser và tín hiệu hồng ngoại, khiến vũ khí rất khó bị phát hiện và đánh chặn.