Quân đội Nga đưa 1,5 tấn viện trợ nhân đạo đến Aleppo

VietTimes -- Quân đội Nga đã đưa tới một trong các khu vực tỵ nạn Aleppo 1,5 tấn viện trợ nhân đạo, đại diện Trung tâm Nga về hòa giải các bên tham chiến ở Syria, ông Daniel Rychkov nói.
Quân đội Nga đưa 1,5 tấn viện trợ nhân đạo đến Aleppo (ảnh minh họa)
Quân đội Nga đưa 1,5 tấn viện trợ nhân đạo đến Aleppo (ảnh minh họa)

"Viện trợ nhân đạo đã được đưa đến Aleppo để trợ giúp cho dân thường, người tị nạn, gia đình của các nạn nhân của cuộc chiến tranh. Tổng trọng lượng là 1,5 tấn" - ông Daniel Rychkov nói.

Những người dân bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn, được phân phối về các trung tâm nơi tị nạn. Khoảng 300 gia đình đã nhận gói thực phẩm gồm thịt hộp, cá, một gói bột mì, gạo và đường, các sản phẩm khác, cũng như dầu gội và xà phòng. 

Viện trợ được phân phối cùng với chính quyền địa phương. "Gần như hàng ngày đều có các chuyến đi từ thiện như vậy. Người dân Syria chào đón tấm lòng đối với người Nga", - Trung tâm cho biết.