Quân đội Nga, dân quân Luhansk tiến công mạnh vào thành phố Soledar

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Quân đội Nga, dân quân Luhansk tiến công sâu vào thành phố Soledar, hỏa lực không quân, pháo binh tên lửa Nga khiến quân đội Ukraine thiệt hại nặng nề. Kyiv lên kế hoạch phá hủy cầu Crimea (Kerch).
Lực lượng dân quân Luhansk tấn công vào thành phố Soledar. Ảnh video LPR
Lực lượng dân quân Luhansk tấn công vào thành phố Soledar. Ảnh video LPR

Ukraine

Trang Ukraine Pravda cho biết, Mikhail Podolyak , cố vấn chủ nhiệm văn phòng Tổng thống Ukraine trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian, công bố kế hoạch của Kyiv nhằm "phá hủy cây cầu Crimea." Quan chức này gọi việc xây dựng là "bất hợp pháp", nhấn mạnh huyết mạch giao thông này có tầm quan trọng quân sự to lớn.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, quân đội Ukraine không để mất một pháo phản lực HIMARS MLRS nào trong cuộc chiến đến nay và không bình luận về các video cũng như tuyên bố của Bộ quốc phòng Nga.

Chỉ huy lực lượng liên hợp Các lực lượng vũ trang Ukraine, trung tướng Serhiy Naev cho biết, quân đội Ukraine đang xây dựng các khu vực phòng ngự kiên cố phía bắc Ukraine để tăng cường khả năng. Ông nhấn mạnh, những công trình này được tập trung trên các vị trí nằm sát biên giới với Nga. Ông nói: “Các đơn vị được triển khai trên vùng biên giới trong một thời gian ngắn sẽ xây dựng các hệ thống phòng thủ và tiến hành các biện pháp làm tăng khả năng ngăn chặn và phản kích.

Trong đêm và rạng sáng ngày 17/8, quân đội Ukraine tiếp tục pháo kích về hướng thành phố Donetsk, các khu định cư Panteleymonovka, Makeevka, Gorlovka, Verkhnetoretskoye, Zaytsevo South, Yelenovka, Mineralnoye, Shirokaya Balka. Trong cuộc pháo kích vào Panteleymonovka, quân đội Ukraine sử dụng tên lửa Tochka-U.

Giao tranh diễn ra ác liệt ở các khu định cư Ivano-Daryevka và Vyemka, Zaitsevo gần Bakhmut và ở Kodem, làng Rozovka lân cận với làng New York (Novgorodskoye cũ), khu vực trung tâm khu dân cư Maryinka.

Quân đội Nga, sử dụng tên lửa Iskander tấn công phá hủy kho đạn của Lữ đoàn đổ bộ đường không số 95 trong khu vực Slavyansk thuộc vùng Donetsk, phá hủy hơn 3.000 đạn pháo 122 ly, 30 binh sĩ quân đội Ukraine thương vong.

Không quân Nga không kích vào vị trí tập trung binh lực và thiết bị quân sự của quân đội Ukraine tại các khu định cư Lozovoe, Belogorka và Belaya Krinitsa thuộc vùng Kherson, loại khỏi vòng chiến hơn 40 binh sĩ Ukraine, phá hủy 10 xe đặc chủng.

Tình hình chiến sự miền đông Ukraine ngày 17/8. Ảnh RIA.FAN.

Tình hình chiến sự miền đông Ukraine ngày 17/8. Ảnh RIA.FAN.

Giao chiến tiếp tục diễn ra ác liệt tại Soledar khiến tinh thần của các quân nhân Ukraine suy giảm, trong lữ đoàn tấn công rừng núi số 10, hơn một phần ba số công dân động viên thời chiến tự ý rời đơn vị không quay trở lại. Biên chế của lữ đoàn còn dưới 50 % do tổn thất nặng nề sinh lực. Tại khu vực Marinka thuộc vùng Donetsk, do thiệt hại nặng, thiếu lương thực và đạn dược, hơn một nửa số quân nhân thuộc tiểu đoàn 3, lữ đoàn cơ giới số 66 Ukraine tự động rời khỏi vị trí chiến đấu và đào thoát khỏi vùng chiến sự.

Lực lượng dân quân Luhansk, dưới hỏa lực yểm trợ của quân đội Nga, phối hợp với lực lượng dân quân Donetsk tiếp tục tiến công trong thành phố Soledar. Đơn vị tấn công chủ lực là trung đoàn Bộ binh Cơ giới độc lập Cossack.

Lực lượng dân quân Luhansk tiến công vào thành phố Soledar. Video truyền thông dân quân Luhansk.

Các đơn vị xe tăng của Trung đoàn Súng trường Cơ giới Biệt động số 6 thuộc Lực lượng Dân quân Nhân dân LPR đang chiến đấu gần thành phố Soledar. Video Rus Vesna.

Thông cáo báo chí Bộ Quốc phòng Nga

Lực lượng không quân chiến dịch - chiến thuật và không quân lục quân, lực lượng pháo binh - tên lửa tiếp tục tấn công vào các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Ukraine. Trong ngày các đơn vị hỏa lực đánh phá 9 sở chỉ huy dã chiến của các đơn vị, lữ đoàn 46 đổ bộ đường không trong khu vực làng Belaya Krinitsa, vùng Kherson, lữ đoàn bộ binh cơ giới số 56 ở làng Yasnobrodovka thuộc vùng Donetsk, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 28 tại khu vực Nikolaev.

Không quân Nga tiến hành một cuộc tập kích đường không, vô hiệu hóa hàng chục quân nhân Ukraine, dỡ hàng tại nhà ga Kalinindorf thuộc vùng Kherson, phá hủy một số vũ khí và thiết bị quân sự. Những cuộc không kích phá hủy 9 kho vũ khí đạn tên lửa, pháo binh trong vùng Donetsk, vùng Kharkov.

Tổ hợp phòng không (SAM) Osa thuộc Lữ đoàn hải quân đánh bộ Hạm đội Thái Bình Dương tấn công các mục tiêu quân sự Ukraine. Video Izvestia

Lực lượng phòng không Nga bắn rơi 4 máy bay không người lái (UAV) Ukraine. Đánh chặn 1 tên lửa đạn đạo Tochka-U và 7 quả đạn pháo phản lực Uragan thuộc vùng Donetsk.