Quân đội Iraq diệt thủ lĩnh IS, chiếm thêm quận tại Mosul (video)

VietTimes -- Theo nguồn tin từ IraqiNews, các lực lượng vũ trang Iraq đã giải phóng quận Josaq khỏi sự chiếm đóng của IS tại thành phố lớn thứ hai của Iraq, Mosul. Trong trận tấn công binh sĩ Iraq tiêu diệt một thủ lĩnh cao cấp IS.
Cây cầu thứ tư của thành phố Mosul được giải phóng khỏi IS
Cây cầu thứ tư của thành phố Mosul được giải phóng khỏi IS

Trung tướng Abdul-Amir Yarallah, chỉ huy chiến dịch giải phóng Mosul khu vực chiến thuật Nineveh trả lời phỏng vấn truyền thông Iraq cho biết: "Lực lượng cảnh sát liên bang Rapid Response đã giải phóng huyện Josaq và đã kiểm soát đến cây cầu thứ tư trên hướng tây thành phố". Thành phố Mosul có 5 cây cầu kết nối bờ đông và bờ tây của con sông Tigris chia cắt thành phố.

Trang Al-Sumaria News dẫn nguồn tin địa phương ngày 27.02.2017 khẳng định một thủ lĩnh IS, thống lĩnh IS trong quận Dawasah, trung tâm thành phố Mosul bị tiêu diệt cùng 3 tay súng khủng bố khác sau cuộc đọ súng với lực lượng Iraq.

Giao chiến diễn ra ác liệt xung quanh sân bay thành phố Mosul
Lực lượng Vũ trang rộng rãi Iraq (PMU) chủ lực là các đơn vị dân quân người Shiite tấn công IS bằng pháo phản lực
Hàng nghìn người dân từ quận Maamoun, thành phố Mosul sơ tán ra vùng giải phóng, đến khu trại tị nạn al-Jadaa tránh thương vong khi quân đội Iraq tấn công giải phóng thành phố Mosul

NT