Quan chức quân đội Mỹ: Quan hệ Phương Tây-Nga gần tới mức xung đột

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Bob Wark mới đây đánh giá quan hệ giữa Nga và Phương Tây đã thay đổi sâu sắc từ đối tác tới mức gần xung đột.
Quan chức quân đội Mỹ: Quan hệ Phương Tây-Nga gần tới mức xung đột

Phát biểu tại một hội nghị quốc phòng ở thủ đô Washington, ông Wark nói: "Như tôi thấy, người Nga đã chuyển từ cạnh tranh, mà họ coi là trạng thái bình thường, sang đối đầu."

Theo ông, quan hệ giữa Nga với các nước khác là đa dạng, từ "liên minh để hợp tác" đến "đối đầu trong xung đột."

Ngoài ra, Trợ lý Wark cũng chỉ trích những bình luận của Moskva liên quan với việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Romania và bắt đầu xây dựng hệ thống ở Ba Lan.

Hôm 13/5, Ba Lan đã tiến hành động thổ xây dựng phần phía Bắc thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, vốn đã được kích hoạt ở Romania một ngày trước đó.

Nga tuyên bố các hành động của Mỹ và đồng minh NATO gây ra mối đe dọa không chỉ đối với an ninh quốc gia của Nga, mà còn có thể làm suy yếu sự ổn định chiến lược trong khu vực.

Theo Vietnamplus