Quân cảnh Syria phát hiện, thu giữ cổ vật bị “quân nổi dậy” cướp và chôn giấu

VietTimes -- Không chỉ tìm thấy vũ khí trang bị, quân đội Syria phát hiện được rất nhiều cổ vật có giá trị lớn bị lực lượng Hồi giáo cực đoan cướp, cất giấu bí mật trong các căn cứ của “nổi dậy” trên vùng nông thôn Damascus, buôn lậu ra nước ngoài nhằm phá hủy hoàn toàn nền văn minh cổ đại quốc gia này.
Những cổ vật quý giá tìm thấy được ở Đông Ghouta, Damascus. Ảnh: SANA.
Những cổ vật quý giá tìm thấy được ở Đông Ghouta, Damascus. Ảnh: SANA.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin từ Damascus cho biết, công binh và an ninh Syria phát hiện nhiều những cổ vật bị đánh cướp, chôn giấu rất kỹ trong khi rà phá bom mình, vật liệu nổ trong các căn cứ của lực lượng Hồi giáo cực đoan trước đây bên trong khu vực Đông Ghouta gần thủ đô Syria.

Đại diện quân đội Syria cho biết: những cổ vật này được giấu bên trong thị trấn Zamalka, do các nhóm thánh chiến của Quân đội Syria Tự do (FSA). Những tay súng khủng bố này đang lên kế hoạch buôn lậu các cổ vật này ra khỏi Syria để bán ra nước ngoài.

Quân đội Syria phát hiện ra nhiều cổ vật bị cướp trong khu vực Đông Ghouta, Damascus. Video:  Syria Alikhbaria.