Quân cảnh Nga phát hiện kho vũ khí của Hồi giáo cực đoan ở ngoại ô Rastan, tỉnh Homs

VietTimes -- Ngày 22.06.2018, theo Al-Masdar News, quân cảnh Nga phát hiện kho vũ khí lớn của lực lượng Hồi giáo cực đoan trên miền bắc tỉnh Homs. Quân cảnh Nga nhận thông tin từ dân địa phương khi tuần tra trên vùng ngoại ô Al-Rastan, phía bắc Homs, và phát hiện ra kho vũ khí lớn này.
Kho vũ khí quân cảnh Nga mới phát hiện được ở khu vực Rastan phía bắc tỉnh Homs. Anhe video Rusvesna
Kho vũ khí quân cảnh Nga mới phát hiện được ở khu vực Rastan phía bắc tỉnh Homs. Anhe video Rusvesna

Những tay súng nổi dậy thuộc lực lượng Hồi giáo cực đoan đã cất giấu kho vũ khí này ở vùng ngoại ô thị trấn Rastan, phía bắc Homs, trước khi di tản đến phía bắc tỉnh Idlib theo thỏa thuận hòa giải ký với chính quyền Syria.

Kho vũ khí chứa một lượng lớn các loại đạn dược, bao gồm một số đạn pháo và đạn súng cối, thiết bị gây nổ tự chế IED và đạn pháo địa ngục tự chế (hell canon).

Các loại đạn dược này được cất giấu trong một khu nhà bỏ hoang, nằm ở ngoại ô thị trấn Al-Rastan.

Kho vũ khí của lực lượng Hồi giáo cực đoan, quân cảnh Nga phát hiện được trên vùng ngoại ô thị trấn Rastan thuộc tỉnh Homs. Video Rusvesna