Quân cảnh Nga phát hiện căn cứ ngầm lớn của phe thánh chiến Syria

VietTimes -- Quân cảnh Nga, phối hợp với quân cảnh Syria cùng lực lượng công binh phát hiện một căn cứ ngầm lớn của lực lượng Hồi giáo cực đoan khi tiến hành rà phá bom mìn, vũ khí nổ tự chế IED và vật chất, vật liệu phục vụ chiến tranh trên địa bàn một số thị trấn thuộc Rastan phía bắc tỉnh Homs.
Kho thuốc và vật dụng, vật phẩm y tế của Liên Hiệp Quốc. Ảnh minh họa video Rusvesna
Kho thuốc và vật dụng, vật phẩm y tế của Liên Hiệp Quốc. Ảnh minh họa video Rusvesna

Rusvesna dẫn nguồn tin quân sự phía bắc Homs cho biết, quân cảnh lực lượng hỗn hợp Nga – Syria phát hiện căn cứ ngầm này bên trong thị trấn Tallaf. Đây là một trong những thị trấn do hai nhóm chiến binh của tổ chức Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) và Quân đội Syria Tự do (FSA) chiếm đóng trước đó.

Bên trong căn cứ ngầm là một bệnh viện dã chiến tiền phương, có cả phòng phẫu thuật quân sự, một nhà kho y tế chứa đầy các vật phẩm y tế, thuốc men do một tổ chức nhân đạo uy tín cung cấp.

Một bệnh viện dã chiến chiến lược của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Rastan. video Rusvesna
Kho thuốc của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Rastanm đại đa số là thuốc và vật phẩm y tế viện trợ nhân đạo. Video Rusvesna
NT