Putin: Ông Cameron nói về sự quan tâm của Nga với Brexit là vô căn cứ

Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo điều này sau hội nghị thượng đỉnh của SCO hôm thứ Sáu.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuyên bố của Thủ tướng David Cameron về mối quan tâm của Nga trong quá trình đưa Anh ra khỏi Liên minh châu Âu là vô căn cứ và không hề có cơ sở nào, đó chỉ là cố gắng gây tác động ảnh hưởng đến quan điểm của cư dân trong chính nước mình, - Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo sau hội nghị thượng đỉnh của SCO hôm thứ Sáu.

"Tuyên bố của Thủ tướng Anh Cameron trước cuộc trưng cầu dân ý này, trước khi bỏ phiếu, trong đó ông ta nói lên quan điểm của Nga, là hoàn toàn vô căn cứ và không hề có cơ sở. 

Tôi cho rằng phát ngôn như vậy không gì khác hơn là cố gắng nhằm tác động vào dư luận trong chính đất nước họ. Như chúng ta đang thấy, ngay cả điều này cũng chẳng có kết quả mong muốn…. 

Hơn thế nữa, sau khi bỏ phiếu không một ai có quyền tuyên bố về lập trường của Nga.. Điều đó không gì khác hơn là thể hiện trình độ văn hóa chính trị thấp kém", — Tổng thống Vladimir Putin nhận định.