Putin công bố thành lập lực lượng Cận vệ Quốc gia Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa công bố thành lập lực lượng Cận vệ Quốc gia trên cơ sở Lực lượng Nội vụ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cơ quan mới của chính quyền hành pháp Liên bang sẽ chuyên trách đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố, chống tội phạm có tổ chức "trong sự tiếp xúc chặt chẽ với Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục thực hiện những chức năng mà các đơn vị cảnh sát  chống bạo động OMON, đội biệt động phản ứng nhanh SOBR đã thực hiện", Tổng thống giải thích tại cuộc gặp Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev, Thủ trưởng Cơ quan LB về kiểm soát ma túy Viktor Ivanov và Tư lệnh quân Nội vụ Viktor Zolotov.

 "Chúng ta đã nghĩ  làm thế nào cải thiện công việc trong mọi hướng, kể cả những lĩnh vực liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố, tội phạm có tổ chức, lưu thông ma túy bất hợp pháp", ông Putin nói.

Theo Sputnik